Ghép thận thành công cho một cá thể song sinh

Viện nghiên cứu y học SGPGIMS của Ấn Độ vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật hiếm có lấy thận của một cá thể song sinh phát triển không đầy đủ ghép cho cá thể song sinh kia phát triển đầy đủ.

Viện nghiên cứu y học SGPGIMS của Ấn Độ vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật hiếm có lấy thận của một cá thể song sinh phát triển không đầy đủ ghép cho cá thể song sinh kia phát triển đầy đủ.

Báo "The Asian Age" ngày 21/12 dẫn lời bác sĩ Rakesh Kurma, Trưởng khoa tiết niệu Viện SGPGIMS, cho biết rất có thể đây là ca ghép thận đầu tiên loại này trên thế giới. Việc phẫu thuật được thực hiện từ cách đây 2 tháng, song được giữ bí mật cho tới khi kết quả thành công được khẳng định.

Cặp song sinh nói trên có một cá thể phát triển đầy đủ được đặt tên là Vipul, trong khi cá thể song sinh với Vipul không phát triển đầy đủ, chỉ có hai tay, hai chân, song không có đầu.

Chính cha mẹ của cặp song sinh này đã thông báo cho Viện SGPGIMS và nhờ can thiệp. Kết quả các bác sĩ Viện này đã lấy thận từ cá thể phát triển không đầy đủ ghép cho Vipul./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục