Tấm lòng của một ca hiến tạng đã mang lại sự sống cho 7 người
Nam bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Giữa thời khắc đau đớn nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định nhân văn, cao cả: Đồng ý hiến tạng của người thân để cứu những người khác.
Nam bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Giữa thời khắc đau đớn nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định nhân văn, cao cả: Đồng ý hiến tạng của người thân để cứu những người khác.
Ca phẫu thuật ghép tim được tiến hành trong ngày mùng 6 Tết và đến khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, trái tim mới đã đập trở lại trong lồng ngực bé gái với những nhịp đập đầu tiên mạnh mẽ và đều đặn.
Người hiến chết não là chàng trai 21 tuổi quê Hưng Yên, để lại món quà sự sống cho bốn bệnh nhân vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán 2026.
Trước một sinh mệnh trẻ đang ở ranh giới mong manh, Quỹ Chạm Yêu Thương đưa ra quyết định nhanh chóng, quyết đoán, phê duyệt tài trợ 100% chi phí cho ca mổ, mang đến sự hồi sinh kỳ diệu cho bệnh nhân.
Hai trường hợp chết não hiến tạng giúp mang lại sự sống, ánh sáng cho 13 người khác, qua đó cho thấy ý nghĩa nhân văn cao cả của hành động hiến tạng cứu người, nối dài sự sống.
Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và 68 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 14 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 15 tháng.
Trái tim của người chết não hiến tạng được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển hơn 1.600km từ Hà Nội về Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời ghép tim cho một bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.
Ca ghép tạng từ người bị tai nạn giao thông, mang lại sự sống cho 5 người bệnh khác là lần đầu tiên Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ghép tim từ nguồn tạng hiến chết não.
Khác với những ca ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế khác có người bệnh sớm bình phục, bệnh nhân H.T.N phải trải qua gần 3 tuần hồi sức, điều trị cam go với nhiều thuốc, phương tiện máy móc hỗ trợ cùng sự theo dõi sát của các y bác sỹ.
Bệnh nhân V.Đ.T, sinh năm 1969, là trường hợp lớn tuổi nhất được ghép tim xuyên Việt tại Bệnh viện Trung ương Huế, giúp hồi sinh và cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh.
Trái tim của bệnh nhân đã được loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng một thiết bị tim nhân tạo đặc biệt, cấu tạo từ titan kết hợp với mô sinh học lấy từ động vật và hệ thống cảm biến công nghệ cao.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố các bác sỹ của bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 (LVAD - Heart Mate3) lần đầu tiên tại Việt Nam.
Từ khi mới 4 tháng tuổi, Trường Thịnh đã được chẩn đoán mắc bệnh tim. Gia đình Thịnh vốn không khá giả, bố là giáo viên. Mẹ Thịnh gặp tai nạn giao thông vào năm 2014 và bị liệt.
Nghĩa cử cao đẹp hiến tặng tạng không chỉ giúp hồi sinh sự sống cho nhiều bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái và sự sẻ chia.
Bệnh viện Trung ương Huế kỷ lục về thời gian ghép tim xuyên Việt chỉ 4 giờ 5 phút tính từ thời điểm nhận tim, vận chuyển và tim đập lại khỏe mạnh trong lồng ngực người bệnh.
Chiều 29/11, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành ca ghép tim thứ 14 mang lại sự sống cho một bệnh nhân bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối.
Sau 4 ngày ghép tim, bệnh nhân đến nay có thể tự ăn uống, vận động tại giường. Các xét nghiệm huyết học sinh hóa trong giới hạn bình thường. Trong đó, chức năng gan, thận hồi phục một cách ngoạn mục.
Quả tim được công bố có đường kính khoảng 3cm và được tạo thành từ khoảng 200-300 triệu tế bào iPS bằng cách nuôi cấy tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào iPS.
Lần đầu tiên Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công kỹ thuật chia gan để ghép cho hai người bệnh, đồng thời thực hiện ca ghép tim xuyên Việt thành công.
Chỉ mới 3 tuần trước, bệnh nhân còn khó thở, phải sinh hoạt tại giường do bệnh suy tim giai đoạn cuối. Giờ đây, cháu L. đã khỏe mạnh, đi lại dễ dàng và mong hồi phục nhanh để trở lại trường học.