Ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại TP.HCM trong 24 giờ

Từ 6 giờ ngày 24/6 đến 6 giờ ngày 25/6, TP.HCM ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 (đang chờ Bộ Y tế công bố), trong đó 637 ca (chiếm 96%) trong khu cách ly hoặc phong tỏa.
Ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại TP.HCM trong 24 giờ ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN)

Chiều 25/6, Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, từ 6 giờ ngày 24/6 đến 6 giờ ngày 25/6, địa phương này ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 (đang chờ Bộ Y tế công bố), trong đó 637 ca (chiếm 96%) trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Cụ thể có 99 trường hợp trong khu phong tỏa: Xét nghiệm lần 1 (87 người), xét nghiệm lần 2 (9 người), xét nghiệm lần 3 (1 người) và 2 trường hợp đang xác minh thông tin.

538 trường hợp trong khu cách ly: Xét nghiệm lần 1 (275 người), xét nghiệm lần 2 (260 người), xét nghiệm lần 3 (03 người).

14 trường hợp tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện: 1 trường hợp khám tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; 1 tại bệnh viện Quận 12; 1 trường hợp tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh; 2 trường hợp tại Bệnh viện Đại học Y Dược; 2 trường hợp tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; 2 trường hợp tại Bệnh viện Thống Nhất; 1 trường hợp tại Bệnh viện Quốc Ánh; 1 trường hợp tại Bệnh viện Bình Tân; 1 trường hợp tại bệnh viện Ung bướu; 1 trường hợp tại Trung tâm Y tế Thủ Đức; 1 trường hợp tại Bệnh viện Vạn Hạnh.

1 trường hợp bị phơi nhiễm nghề nghiệp, là hộ lý đang công tác tại Trung tâm Y tế Bình Thạnh (qua xét nghiệm tầm soát).

1 trường hợp khi thực hiện mở rộng xét nghiệm.

2 trường hợp giám sát sau cách ly tập trung.

2 trường hợp nhập cảnh.

10 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Tình trạng bệnh nhân: Hiện có 31 bệnh nhân trong tình trạng nặng; trong đó có 12 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID huyện Củ Chi và 05 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID Trưng Vương.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục