Bệnh viêm não Nhật Bản lây qua vết muỗi đốt, gây ra gánh nặng lớn đối với cả người bệnh, ngành y tế và xã hội do để lại di chứng nặng nề, biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là tiêm vaccine.
Tổng cộng có 20 ca bệnh Đậu mùa Khỉ đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 18 trường hợp mắc đồng thời hội chứng truyền nhiễm do HIV gây ra.
Nhân dịp này, Tổ chức kỷ lục Việt Nam VietKings đã trao bằng xác lập kỷ lục bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 31/10, bệnh nhân nữ 38 tuổi, được xuất viện sau 2 tuần điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM; đã hết sốt, tổng trạng tốt, tinh thần thoải mái, các tổn thương đã lành hoàn toàn.
Từ 6 giờ ngày 24/6 đến 6 giờ ngày 25/6, TP.HCM ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 (đang chờ Bộ Y tế công bố), trong đó 637 ca (chiếm 96%) trong khu cách ly hoặc phong tỏa.
Sau khi xuất hiện các chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đã quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách trên toàn thành phố.
Sau vụ 53 nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2 dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhiều người đặt câu hỏi vì sao những người này đã tiêm vaccine vẫn mắc bệnh.
Đến nay, thị xã Cai Lậy đã phải phong tỏa 3 địa điểm để đối phó với dịch COVID-19, gồm một phần xã Nhị Quý; một phần xã Tân Hội; toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông.
Sự việc nhiều nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19 khiến nhiều người thắc mắc và lo lắng việc tiêm vaccine COVID-19 rồi vẫn có thể nhiễm virus SARS-CoV-2?
Đến sáng 13/6 bệnh viện đã hoàn thành xét nghiệm RT-PCR cho 887 nhân viên, kết quả có 834 trường hợp âm tính và phát hiện 53 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Theo HCDC, thành phố đang khẩn trương khoanh vùng, điều tra truy vết, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và nơi cư trú của các trường hợp F0.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy để chuyển một bệnh nhân COVID-19 về điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm giảm bớt áp lực.
Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu khẳng định BN7445 mắc COVID-19 chuyển từ tỉnh Long An lên, đang được điều trị thở máy, lọc máu, ECMO, chưa tử vong.
Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân nữ, cư trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn và làm việc tại một công ty trên địa bàn Phường 10, quận Phú Nhuận.
“Được tiêm vaccine phòng COVID-19 là một niềm hạnh phúc và vinh dự đối với chúng tôi nhưng đây cũng là lời nhắc nhở về bổn phận và trọng trách những 'chiến binh' tuyến cuối về điều trị đại dịch này."