Từ ngày 9/11, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh lên mức 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) - tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 9/11/2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Tại Văn bản số 9259/BTC-QLG, Bộ Tài chính nêu rõ quan điểm về việc cần tách bạch và xác định rõ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trong thực hiện cơ chế điều chỉnh giá.
Trong quá trình xem xét đề xuất điều chỉnh giá điện của EVN các năm 2022, 2023, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng có ý kiến cần phải nghiên cứu điều chỉnh giá điện theo lộ trình từng bước cho phù hợp.
Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc.
Theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 6 bậc thang theo quy định hiện hành, trong đó từ 301-400 kWh giá bán 2.919 đồng và từ kWh thứ 401 trở lên giá bán 3.015 đồng.
Bản tin ngày 4/5 có những nội dung đáng chú ý như Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin, nữ hộ lý ở Phú Thọ lén bỏ chất độc vào xô thức ăn thừa của phòng khám...
Sau thông tin này EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% so với giá hiện hành, cổ phiếu doanh nghiệp điện đồng loạt tăng, trong bối cảnh thị trường chung đi xuống.
Theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119-232 kWh/tháng tăng thêm tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ. Các hộ còn lại có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm.
Tháng 2 có 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước; trong đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất 6,02% góp phần đẩy CPI chung tăng 1,22%.
Bộ Công Thương đề xuất với Chính phủ về giảm tiền điện, với giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sẽ giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4.
EVN giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết đến năm 2024, thực tế mới là thị trường hoàn chỉnh và giá điện vận hành theo đúng cơ chế thị trường, còn hiện nay "chưa làm được điều đó."
Theo Bộ trưởng Công Thương, biểu giá điện phải đảm bảo nguyên tắc của Chính phủ, thỏa mãn nhu cầu người dân trong đời sống sinh hoạt, chế độ chính sách cho người nghèo và sử dụng điện tiết kiệm.
Bộ Công Thương đã nghiên cứu sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất 2 phương án.