Những thách thức đặt ra đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao độ từ các cấp quản lý đến cộng đồng doanh nghiệp để có thể đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và tạo đà cho tăng trưởng bền vững cho các quý tới.
Sức mua trong ngày vía Thần Tài tăng nhẹ so với thời điểm vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 nhưng giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tương đối ổn định.
Ngày 28 Tết, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống dự báo có thể tăng nhẹ do nhu cầu mua để dự trữ trong những ngày Tết cùng với sự ảnh hưởng không khí lạnh tại khu vực Miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết nguồn cung hàng nông sản tương đối dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết, tuy nhiên dự báo mức chi tiêu của người dân không tăng đột biến.
Với sức mua hàng hóa tiêu dùng Tết tăng cao so với thời điểm bình thường, hầu hết điểm bán lẻ đều đang vào mùa cao điểm phục vụ người dân mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Lạm phát tại Eurozone trong tháng 1/2024 đã giảm nhẹ xuống 2,8%, vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của ECB nhưng thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 10,6% trong tháng 10/2022.
Tăng lương cơ sở là niềm vui của người lao động nhưng bên cạnh đó là nỗi lo giá cả hàng hóa tăng cao, và ở một số đơn vị sự nghiệp, người lao động tăng lương nhưng chưa chắc đã tăng thu nhập.
Theo kế hoạch, lực lượng y tế cũng sẽ bãi công trong ngày 7/2, lực lượng vật lý trị liệu bãi công ngày 9/2, trong khi đội ngũ cấp cứu sẽ tuần hành vào ngày 10/2 liên quan đến vấn đề tăng lương.
Bộ Tài chính cho biết một số chuỗi cửa hàng tiện ích như Winmart, Circle K... đã mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân mua sắm đi lễ chùa, chúc Tết như rượu bia, bánh kẹo.
Trong gói kích thích này, tổng chi tiêu công, gồm đầu tư công và cho vay cùng các khoản chi của các chính quyền địa phương, lên tới 39.000 tỷ yen, phần còn lại là các khoản chi của khu vực tư nhân.
Lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngừng gia tăng kể từ tháng 5/2021. Các hộ gia đình Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm dần sức mua bất chấp các biện pháp của chính phủ và tăng lương.
Quý 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 89,1 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu đạt 87,6 tỷ USD, tăng 15,8%; cán cân thương mại thặng dư 1,5 tỷ USD.
Giá nhập khẩu gia tăng đang gây thêm áp lực cho Hàn Quốc, vốn đang phải nỗ lực kiềm chế lạm phát trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn và nhu cầu phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Tỷ lệ lạm phát năm 2021 ở Vương quốc Anh lên tới 5,4% trong tháng 12, con số cao nhất trong gần 30 năm qua trong khi giá tiêu dùng của Canada đang tăng nhanh gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch.
Hà Nội đã thực hiện phương án bảo đảm sản phẩm thiết yếu, trong đó lượng hàng hóa ký kết tăng 2-3 lần so với ngày thường vừa đảm bảo nhu cầu người dân trong dịp Tết, vừa sẵn sàng ứng phó COVID-19.
Lạm phát đã đến vào lúc tình hình dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, khiến giới quan sát liên tưởng đến thời kỳ sau cuộc khủng hoảng tài chính Phố Wall.
Ngoài một số siêu thị mở cửa trở lại, tiểu thương tại một số chợ lớn cũng bắt đầu bán hàng trở lại, chủ yếu tập trung vào mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống.
Cục Thống kê Hà Nội cho hay tình hình giá cả thị trường theo quy luật vào những tháng trước và sau Tết sẽ tăng, nhưng năm nay nhìn chung giá cả thị trường ổn định.