Giá dầu châu Á giảm do khả năng OPEC tăng sản lượng

Giá dầu châu Á giảm trước những đồn đoán rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ gia tăng sản lượng do quan ngại về nguồn cung từ Venezuela và Iran.
Giá dầu châu Á giảm do khả năng OPEC tăng sản lượng ảnh 1Cơ sở khai thác dầu trên đảo Bukom, ngoài khơi Singapore ngày 19/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 24/5, giá dầu châu Á giảm trước những đồn đoán rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ gia tăng sản lượng do quan ngại về nguồn cung từ Venezuela và Iran.

Cụ thể, đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 37 xu Mỹ, hay 0,46% xuống còn 79,43 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 27 xu Mỹ, hay 0,38% và được giao dịch ở mức 71,57 USD/thùng.

[Khả năng OPEC tăng sản lượng đẩy lùi giá châu Á]

Các nguồn tin trong ngành cho biết OPEC có thể sẽ tăng sản lượng dầu để bù đắp cho nguồn cung sụt giảm từ Iran và Venezuela trước những lo ngại từ phía Washington rằng giá dầu đã tăng quá cao. Những quan ngại về nguồn cung dầu từ Iran và Venezuela sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã đẩy cả dầu Brent và dầu WTI lên các mức cao của nhiều năm, trong đó dầu Brent đã có thời điểm phá vỡ ngưỡng 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 11/2014.

Bên cạnh đó, sự gia tăng đột ngột trong lượng dầu dự trữ của Mỹ cũng gây ảnh hưởng đến giá “vàng đen”. Theo số liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thương mại dự trữ của nước này đã tăng 5,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18/5, trái ngược với dự đoán giảm 1,6 triệu thùng của giới chuyên gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.