Lợi nhuận ròng của tập đoàn năng lượng Saudi Aramco trong giai đoạn ba tháng tính đến ngày 30/6 dừng ở mức 6,6 tỷ USD so với con số 24,7 tỷ USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2019.
Sau khi sụt giảm mạnh vào tháng trước, giá dầu thô thế giới đang dần phục hồi ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên nhiều nhà phân tích lo ngại rằng cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm nay vẫn chưa thực sự kết thúc.
Mặc dù các nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản thanh toán lãi hàng năm, song họ đã trả cao hơn mệnh giá trái phiếu nên thực tế lợi nhuận bằng tiền mặt sẽ ít hơn số tiền họ đã cho vay.
Chủ tịch Aramco đồng thời là người đứng đầu PIF, đang dẫn đầu các cuộc đàm phán của Aramco và giá trị thương vụ thâu tóm số cổ phần nói trên trong SABIC sẽ được cân nhắc lại.
Lĩnh vực năng lượng đang trải qua đợt giá dầu lao dốc nghiêm trọng do nguồn cung dư thừa quá lớn trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COCID-19.
Tại vùng Vịnh, hơn 400 tỷ USD đã bị "bốc hơi" khỏi các thị trường trong hai ngày đầu tuần, trước khi phục hồi một phần vào giữa tuần do giá dầu giảm kỷ lục vì dịch COVID-19.
Theo thông tin chính thức, cuộc họp của OPEC lần này chủ yếu tập trung vào việc xem két mức tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước tham gia.
Quốc hội Kuwait dự báo ngân sách nước này ước thâm hụt 21,6 tỷ USD trong tài khóa 2017-2018 (bắt đầu từ 1/4/2017), năm thâm hụt ngân sách thứ ba liên tiếp, do sự lao dốc của giá dầu.
Petrobras vừa thông báo sẽ cắt giảm giá bán xăng và giá dầu diesel ở Brazil trong nỗ lực đưa các mức giá đó tiến gần hơn với giá cả trên các thị trường quốc tế.
Tổng thống Venezuela và Iran thống nhất lập trường đóng băng sản lượng để vực giá dầu mỏ và cam kết phối hợp hành động với các đồng minh khác như Nga và một số nước ngoài OPEC.
Saudi Arabia sẽ vay 10 tỷ USD của các ngân hàng nước ngoài gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc nhằm giúp bù đắp phần thiếu hụt vốn nhà nước do thu nhập giảm vì giá dầu lao dốc.
Tình trạng lao dốc của giá dầu đồng nghĩa với việc một “động cơ” của nền kinh tế Ecuador đã ngừng chạy và bắt buộc nước này phải nỗ lực vượt qua khủng hoảng với động cơ duy nhất là chính sách tài khóa
Bộ trưởng Ngoại thương Venezuela cho rằng những công cụ mà chính phủ thực hiện đã không đủ mạnh để đối phó với những ảnh hưởng của việc giá dầu thế giới lao dốc.
Chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng kinh tế khẩn cấp trong 60 ngày nhằm bảo vệ những quyền xã hội cơ bản của công dân trước cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nhận định rằng Nga và thế giới không cần thiết phải giảm sản lượng dầu mà nên duy trì bằng với mức của năm 2014.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định đà tăng trưởng èo uột của các nền kinh tế trên thế giới đang làm giảm đi những ích lợi của việc giá dầu lao dốc đối với nhu cầu sử dụng nhiên liệu này.
Tính từ đầu năm 2014 đến ngày 15/12/2014, giá trị các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại châu Âu đã tăng 87% so với năm 2013 và các doanh nghiệp huy động được 65 tỷ USD.