Giá dầu lên xuống không đồng đều

Xu thế tăng giá chiếm phần lớn thời gian giao dịch trên thị trường dầu mỏ trong tuần qua do dự trữ xăng hàng tuần của Mỹ giảm càng củng cố cho dự đoán tiêu thụ xăng dầu sẽ nhiều lên.

Xu thế tăng giá chiếm phần lớn thời gian giao dịch trên thị trường dầu mỏ trong tuần qua do dự trữ xăng hàng tuần của Mỹ giảm càng củng cố cho dự đoán tiêu thụ xăng dầu sẽ nhiều lên.

Tuy nhiên, thị trường cũng có hai phiên đảo chiều do lo ngại kinh tế thế giới, nhất là kinh tế Mỹ, sa sút sẽ tác động tới cầu dầu mỏ.

Đầu tuần giá dầu hạ theo đà sụt giảm của thị trường chứng khoán do lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm bớt.

Cuối ngày 23/2 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giảm 4% còn 38,44 USD/thùng và tại London, giá dầu Brent Biển Bắc cũng giảm 91 cent còn 40,99 USD/thùng.

Nhưng sang ngày 24/2 giá dầu đã đảo chiều tăng giá và liên tục tăng trong 3 phiên do dự trữ xăng của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 20/2 giảm 3,4 triệu thùng xuống còn 215,3 triệu thùng và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một nhân tố khác đẩy giá dầu lên là dự đoán Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ cắt giảm sản lượng khai thác. Giá dầu thô ngọt nhẹ New York tăng 2,54 USD lên 42,50 USD/thùng, trong khi tại London giá dầu thô Brent biển Bắc tăng 1,79 USD lên 44,29 USD/thùng trong ngày 25//2.

Tuy nhiên, sang phiên 27/2 giá dầu đã giảm trở lại do GDP quý IV/08 của Mỹ giảm mạnh hơn dự đoán. Theo Bộ Thương mại Mỹ, GDP của nước này đã giảm 6,2% trong quý IV/08, vượt xa dự đoán giảm 5,4% mà các nhà phân tích đưa ra và là mức giảm mạnh nhất kể từ quý I/1982.

GDP của Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, giảm mạnh làm thị trường e ngại sức tiêu thụ dầu mỏ sẽ giảm theo. Do đó, kết thúc phiên này giá dầu New York giảm 46 cent còn 44,76 USD/thùng và giá dầu Brent cũng giảm 16 cent xuống 46,35 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục