Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh sản lượng dầu OPEC tăng

Giá dầu giảm trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu của OPEC tăng cao hơn, tuy nhiên thị trường vẫn thận trọng trước những diễn biến tại Iraq và Colombia ảnh hướng tới giá dầu.
Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh sản lượng dầu OPEC tăng ảnh 1Một trạm bán xăng dầu ở San Francisco.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Phiên 30/6, giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng cao hơn.

Tuy nhiên, thị trường “vàng đen” vẫn tỏ ra thận trọng trước cuộc bạo động đang tiếp diễn tại Iraq và cuộc tấn công của một nhóm phiến quân vào một đường ống dẫn dầu chủ chốt ở Colombia.

Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2014 trên sàn NYMEX giảm 37 xu Mỹ xuống 105,37 USD/thùng.

Đà giảm của loại dầu này đã tạm chững lại phần lớn nhờ vào cuộc khủng hoảng dai dẳng tại Iraq. Trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 94 xu Mỹ xuống 112,36 USD/thùng.

Theo chuyên gia Tim Evans thuộc Citi Futures, các dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu của OPEC trong tháng Sáu đã tăng thêm khoảng 278.000 thùng/ngày nhằm làm dịu nỗi lo về các cuộc tấn công vào các cơ sở khai thác dầu của Iraq có thể là động lực khuyến khích các nhà đầu tư bán bớt dầu.

Theo ông Evans, sản lượng dầu tăng thêm cũng phản ánh phần nào dự báo về việc OPEC sẽ tăng cường sản xuất dầu trong quý 3/2014.

Trong khi đó, Colombia cho hay sản lượng dầu của nước này có thể sẽ bị ảnh hưởng sau khi một cuộc tấn công vào một đường ống dẫn dầu khiến 13 người bị thương.

Quân đội Colombia đã đổ lỗi cho nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) về vụ đánh bom đường ống dẫn dầu Cano Limon-Covenas dài 780km, một trong những đường dẫn dầu chính của nước này.

Hoạt động chuyên chở dầu qua đường ống này đã bị tạm dừng vì các lý do an ninh. Bộ trưởng Bộ Khai thác dầu Amylkar Acosta phát biểu với đài phát sóng Caracol rằng “chúng tôi hy vọng đường ống dẫn dầu này sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất có thể. Và việc sản lượng dầu quốc gia và hoạt động trung chuyển bị ảnh hưởng là điều rõ ràng.”

Sang phiên sáng ngày 1/7, giá dầu châu Á tăng do đồng USD suy yếu và thị trường tiếp tục dõi theo diễn biến cuộc bạo động tại Iraq.

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2014 tăng 23 xu Mỹ lên 105,60 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 8 xu lên 112,44 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục