Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá dầu trên thị trường thế giới trong các phiên giao dịch ngày 11/11 đã giảm xuống dưới 60 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 19 tháng qua.

Giá dầu trên thị trường thế giới trong các phiên giao dịch ngày 11/11 đã giảm xuống dưới 60 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 19 tháng qua.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 giảm 3,08 USD/thùng và đóng cửa ở mức 59,33 USD/thùng, sau khi có lúc đã tụt xuống còn 58,32 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2007. Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 3,37 USD/thùng, xuống còn 55,71 USD/thùng.

Giá dầu thế giới lại giảm mạnh sau hai ngày tăng nhẹ chủ yếu do lo ngại tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng trầm trọng tới các thị trường khiến nhu cầu về năng lượng tiếp tục sụt giảm. Ngoài ra, tâm lý chờ đợi của các nhà buôn bán dầu trước báo cáo sắp được công bố của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), được cho là sẽ đề cập đến việc sụt giảm nhu cầu về dầu thô trong những tháng tới, cũng khiến giá dầu giảm mạnh. Bên cạnh đó, sự tăng giá của đồng đôla Mỹ so với các đồng tiền chủ chốt khác cũng là nguyên nhân làm gia tăng đà "trượt dốc" của giá dầu thế giới.

Như vậy, giá dầu hiện đã giảm tới 60% so với mức cao kỷ lục hơn 147 USD/thùng hồi tháng 7 vừa qua do tâm lý lo ngại ngày càng tăng đối với sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như nhu cầu về năng lượng trên thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng diễn biến tình hình trên thị trường dầu thế giới tuỳ thuộc vào việc giới kinh doanh đánh giá lại mức độ trầm trọng và thời gian ảnh hưởng của tình trạng suy thoái kinh tế đang tác động tới các cường quốc công nghiệp hàng đầu của phương Tây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục