FSB cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ được một đối tượng âm mưu gây ra vụ nổ trong tòa nhà chính phủ và tên này đã lên kế hoạch tấn công theo lệnh của một nhóm khủng bố quốc tế.
Reda Hame, một kỹ thuật viên máy tính người Pháp từng gia nhập tổ chức IS tại Syria, đã bị lĩnh án 12 năm tù giam với cáo buộc dính líu tới một âm mưu phạm tội nhằm hãm hại dân thường.
Đối tượng Mourad Fares, 35 tuổi, đã tìm cách tuyển mộ hàng chục người trẻ tham gia đội ngũ thánh chiến ở Syria và cầm đầu một nhóm đối tượng Hồi giáo nói tiếng Pháp ở quốc gia Trung Đông này.
Một công dân Philippines 35 tuổi, là giúp việc gia đình tại UAE, bị cáo buộc gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị Tòa án UAE xử phạt 2 triệu dirham (544.543 USD) và bị trục xuất về nước.
Cảnh sát thủ đô Tokyo đã chuyển hai công dân Nhật Bản sang cho các công tố viên điều tra vì hai người này lập kế hoạch tới Syria để trở thành các tay súng chống Chính phủ Syria.
Có khoảng 55.000 tay súng IS cùng với 11.000 người thân đến từ gần 55 quốc gia đang phải sống trong những điều kiện vô cùng khó khăn tại trại al-Hol, thuộc tỉnh al-Hasakeh, phía Đông Bắc Syria.
An ninh Liban bắt giữ một công dân Syria tình nghi có quan hệ với IS và âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các địa điểm của người Cơ đốc giáo và Hồi giáo dòng Shiite ở miền Nam nước này.
Nữ sinh Momena Shoma, 26 tuổi, nhận được học bổng tại Đại học La Trobe, sau đó chuyển đến sống cùng một gia đình người bản địa ở Melbourne và ngay lập tức lên kế hoạch tấn công gia đình này.
Một tòa án tối cao ở Pháp đã bác bỏ đơn kháng cáo của các gia đình có thân nhân từng tới Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng nay muốn hồi hương.
Áo sẽ rút lại việc bảo hộ công dân đối với công dân nước này tham chiến cho IS, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc bắt giữ, hồi hương các tay súng và đưa các đối tượng này ra xét xử.
Một công dân New Zealand có tên Mark Taylor đã đến Syria năm 2014 và đang bị lực lượng người Kurd tại đây giam giữ, cho biết anh ta có khả năng phải ngồi tù nếu trở về New Zealand.
Ngay trong nội bộ Chính quyền Pháp có nhiều ý kiến bất đồng về kịch bản hồi hương các phần tử cực đoan đã rời bỏ đất nước để tham chiến dưới ngọn cờ của IS.
Công dân Pháp Lahcen Ammar Gueboudj, 55 tuổi và công dân Đức Nadia Rainer Hermann, 22 tuổi, đã tòa án hình sự trung tâm tại thủ đô Baghdad phạt tù chung thân do gia nhập tổ chức khủng bố IS.
Một tòa án của Iraq mới đây đã tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với 16 phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ vì tội gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Một công dân thành phố New York, Mỹ đã bị kết án 18 năm tù giam sau khi thừa nhận tội danh âm mưu trợ giúp IS tự xưng và tấn công các nhân viên thực thi pháp luật của liên bang.
Phần lớn những công dân Mỹ rời quê hương để gia nhập các tổ chức khủng bố như tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thường bị "vỡ mộng" khi đặt chân tới Iraq hay Syria và tìm cách quay trở về.
Một công dân Mỹ tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đầu tuần này đã đầu hàng lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và sau đó đã được giao cho quân đội Mỹ.
Muhammad Fudhail Omar - lãnh đạo nhóm chiến binh người Malaysia trong hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Raqa, Syria.