Chốt phiên này, tại sàn giao dịch nông sản Chicago (Mỹ), giá ngô giao tháng5/2012 tăng 2,75 xu (0,4%), lên mức 6,9125 USD/bushel. Giá lúa mì giao cùng kỳhạn cũng tăng 11,75 xu, tương đương 1,72%, lên 6,955 USD/bushel.
Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 5/2012 tăng 7,5 xu (0,51%), đóng cửa ởmức 14,735 USD/bushel.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), doanh số xuất khẩu lúa mì cao hơn dự kiến đãgiúp giá của mặt hàng này tăng cao, đồng thời thúc đẩy hoạt động bán ra chốt lờicủa giới đầu tư.
Tính tới ngày 28/2, xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Mỹ trong niên vụ này đạt618.100 tấn, và con số này sẽ tăng lên mức 828.100 tấn trong niên vụ tới.
Tuy nhiên, giá lúa mì của Mỹ hiện vẫn đứng ở mức thấp nhất thế giới, khiếnnhu cầu nhập khẩu mặt hàng này càng gia tăng mạnh.
Giới phân tích thị trường dự báo rằng doanh số bán và hoạt động nhập khẩu lúamì có thể suy giảm trong một vài tháng tới, khi vụ thu hoạch lúa mì tại khu vựcbán cầu Bắc đang tới gần.
Không nằm ngoài xu hướng trên, giá đậu tương và ngô cũng được hỗ trợ tích cựctừ các số liệu về xuất khẩu. Đáng chú ý là đậu tương, khi mà chỉ trong tuầntrước, doanh số bán mặt hàng này còn giảm nhẹ, song đã bật tăng mạnh trong tuầnnày nhờ nhu cầu tiêu thụ đi lên.
Tính tới ngày 28/2, tổng doanh số bán đậu tương chiếm tới 96,5% dự báo củaUSDA, cao hơn mức trung bình 84,5% của 5 năm qua./.