Hội thảo là diễn đàn để trao đổi, đề xuất các nhóm giải pháp tổng thể, đồng bộ, khả thi cho cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông giai đoạn 2025-2030.
Chính quyền trung ương kêu gọi thành lập các khu vực hấp dẫn nữ giới và thanh niên, đồng thời ban hành các biện pháp đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm.
Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết nhiều nước trên Thế giới đã thành công trong việc giảm sinh nhưng chưa có nước nào thành công trong việc đưa mức sinh rất thấp về mức thay thế.
Theo dự báo, dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người vào ngày 15/11 tới đây, sau đó đạt mốc 8,5 tỷ người vào năm 2030 và 9,7 tỷ người vào năm 2050, lên tới khoảng 10,4 tỷ người vào năm 2080.
Trong 60 năm qua, Việt Nam đã khống chế thành công tốc độ gia tăng dân số quá nhanh, giữ được quy mô dân số hợp lý và duy trì tổng tỉ suất sinh thay thế suốt hơn 10 năm qua.
Hàn Quốc đang đối mặt với thực trạng khủng hoảng dân số khi lần đầu tiên ghi nhận tỷ lệ gia tăng dân số tăng trưởng âm, số trẻ sinh ra trên toàn đất nước thấp hơn số người qua đời.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị sớm xem xét báo cáo Thủ tướng cho phép huyện Mê Linh giao đất dịch vụ cho các hộ hoặc hỗ trợ khác bằng 5 lần giá đất nông nghiệp tại thời điểm phê duyệt.
Nhiều khu đô thị tại Hà Nội đã đi vào hoạt động cả chục năm mà vẫn không có đủ hệ thống trường học theo đúng quy định, đặc biệt là cấp mầm non và tiểu học.
Trong năm 2015, Việt Nam duy trì được tốc độ gia tăng dân số trong khoảng 1%, với mức sinh ổn định là 2,1 con; mất cân bằng giới tính khi sinh giữ ở mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái.
Các quốc gia miền Nam châu Phi - bao gồm Nam Phi, Angola, Mozambique, Zambia, Namibia, Zimbabwe và Botswana - đã thống nhất thiết lập mạng lưới giao thông vận tải chung vào năm 2016.
Dân số tại các đô thị ở các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, hiện đang ở mức cao kỷ lục là 3,5 tỷ người và sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2050.