Gia tăng xử phạt vi phạm giao thông nhờ mạng xã hội

Cảnh sát giao thông ở Italy có thêm “vũ khí” mới để tăng xử phạt vi phạm giao thông nhờ những tố cáo bằng hình ảnh trên Twitter.

Cảnh sát giao thông ở thủ đô Rome, Italy, giờ đã có thêm một vũ khí mới để tăng cường xử phạt đối với những người vi phạm giao thông ở thành phố này: Twitter.

Người đã phát hiện chức năng kết nối tuyệt vời của mạng xã hội trong công việc đưa thành phố vào khuôn khổ chính là Raffaele Clemente, người đứng đầu lực lượng cảnh sát giao thông của Rome.

Bằng việc lập ra một tài khoản trên Twitter và đề nghị những người dùng Twitter ở thủ đô Rome hãy cảnh báo trên mạng xã hội này những vi phạm giao thông ở thành phố này, chủ yếu là đỗ xe không đúng nơi quy định, ông Clemente hy vọng lực lượng của mình sẽ tăng được hiệu quả công việc.

Trên Twitter của mình cuối tuần vừa rồi, ông viết: "Cảnh sát giao thông hãy tự trang bị cho mình Twitter. Các phiếu phạt sẽ đến từ cảnh báo trên Twitter."

Hôm thứ bảy 28/12, cảnh sát đã thực hiện ghi 34 phiếu phạt đầu tiên trên một con đường lớn của thủ đô, sau khi người dùng Twitter tố cáo những người lái xe đỗ trái phép trên đường này và cảnh sát đã đến ngay sau đó.

Thị trưởng Rome Ignazio Marino hoan nghênh những nỗ lực của cảnh sát giao thông cũng như thái độ của các công dân trong việc phát hiện các lỗi vi cảnh, tuy nhiên cũng khẳng định là cảnh sát không được phạt lái xe chỉ với bằng chứng là ảnh biển số chiếc xe đó mà phải "đến tận nơi" để kiểm chứng rồi mới được phạt.

Trước đó, ông Marino cũng khuyến khích người dân của Rome hãy cộng tác với cảnh sát trong việc làm sạch đẹp và trật tự đường phố bằng cách hãy gửi các thông điệp tố cáo việc đỗ xe trái phép vào email hoặc Facebook của chính quyền thành phố.

Hiện Roma có hơn 3 triệu dân, nhưng đã có hơn 2 triệu ô tô lưu hành trên đường phố, việc tìm được chỗ đỗ xe ở đây, nhất là khu trung tâm thành phố, là một cực hình đối với nhiều người.

Chính vì thế, để được việc của mình, không ít người đã đỗ tạm vào nơi không được phép, đỗ hàng đôi hoặc không trả tiền nơi đỗ xe, dẫn đến việc cảnh sát giao thông luôn "bận rộn". Tính trung bình cứ 12 giây, lại có một phiếu phạt được viết ra.

Với 79 triệu, gấp ba lần nước đứng sau là Đức, Italy hiện là nước đứng đầu Châu Âu về số phiếu phạt được ghi hàng năm, tức là trung bình 215 nghìn phiếu mỗi ngày, với tổng số tiền phạt mỗi năm xấp xỉ 3 tỉ euro.

Tuy nhiên, theo báo chí Italy, hiệu quả thu phạt rất thấp, chưa được 10% số tiền nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục