Thành phố Hồ Chí Minh lạnh xuống 16 độ C, Tây Nam Bộ rét chưa từng có
Sáng ngày 9/1 Thành phố Hồ Chí Minh trời lạnh sâu, nhiệt độ có nơi thấp nhất là 17 độ C. Đây là mức nhiệt được ghi nhận thấp nhất kể từ năm 2016.
Sáng ngày 9/1 Thành phố Hồ Chí Minh trời lạnh sâu, nhiệt độ có nơi thấp nhất là 17 độ C. Đây là mức nhiệt được ghi nhận thấp nhất kể từ năm 2016.
Ngày 9/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động theo dõi dự báo thời tiết trong các đợt rét đậm, rét hại để kịp thời điều chỉnh hình thức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh.
Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.
Công an các địa phương đã tạm giữ 107 xe ôtô, 4.196 xe môtô, 148 phương tiện khác; tước 486 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.227 trường hợp.
Theo Nghị định số 336/2025/NĐ-CP, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng và đối với tổ chức là 150 triệu đồng.
Sau 7 ngày vận hành hệ thống camera AI, Hà Nội đã phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm; tình trạng ùn ứ giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân có chuyển biến tích cực.
Theo Công an thành phố Hà Nội, mục tiêu của hệ thống camera AI không chỉ là "phạt nguội" mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã mời 45.459 phụ huynh đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh; yêu cầu 11.905 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe môtô.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 3,5 tiếng tối 20/10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra nồng độ cồn đối với 65.207 lái xe, phát hiện 2.808 trường hợp vi phạm.
Kiểm tra nồng độ cồn trong khung giờ cố định, CSGT cả nước đã xử lý 1.927 trường hợp chỉ trong hai giờ trưa 19/10, tỷ lệ vi phạm giảm nhẹ, song nhóm tuổi 36-55 vi phạm vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.
Xếp đầu danh sách 10 phường, xã có số người vi phạm an toàn giao thông nhiều nhất trên toàn quốc trong 2 tháng qua là phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với 2.189 trường hợp vi phạm.
Trong dự thảo thông tư quy định về mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin hành vi vi phạm an toàn giao thông do Bộ Công an soạn thảo, mức chi có thể lên đến 5 triệu đồng.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích.
Theo đó, hệ thống xử lý vi phạm hành chính tại các Đội, Trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an các tỉnh, thành phố sẽ tạm dừng phục vụ đến thời điểm trên.
6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người. So với cùng kỳ 2024, giảm 3.009 vụ, giảm 201 người chết, giảm 3.203 người bị thương.
Tổ tuần tra kiểm soát đã thực hiện đo nồng độ cồn lái xe P.S.H, phát hiện lái xe vi phạm nồng độ cồn vượt hơn 5 lần mức vi phạm kịch khung (mức kịch khung là 0,4 mg/l khí thở).
Với hành vi chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, anh Thái T P, lái xe biển xanh, bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Với việc sử dụng camera AI, nhiều hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông sẽ được phát hiện tự động, Cảnh sát Giao thông không cần ra đường chặn bắt xe vi phạm.
Kiểm tra vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát ở An Giang và Điện Biên phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Rulo, cùng 6 viên đạn đầu chì và 2 khẩu súng bắn đạn bi.
Trong 1.193 nhân viên giao hàng và tài xế xe công nghệ vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, có trường hợp dương tính với ma túy, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và vi phạm khác.