Giải bóng đá mini 6v6: 128 đội tranh vé đi Nam Phi

128 đội bóng không chuyên của Việt Nam sẽ tranh tài ở giải bóng đá 6v6 để chọn đội mạnh nhất lên đường đi Nam Phi dự giải bóng đá 6v6 quốc tế
Trong khuôn khổ giải bóng đá mini quốc tế 6v6 năm 2010, cuộc đua lựa chọn ra đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam tham dự vòng chung kết tại Nam Phi có sự góp mặt của 128 đội, thay vì giới hạn 64 đội trong toàn quốc tham dự vòng loại như năm trước.

Tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của các fan hâm mộ Việt Nam và thành công vang dội của đội tuyển Việt Nam (đại diện là đội bóng FC Horison), với ngôi á quân giải bóng đá 6v6 Budweiser 2009 tổ chức tại "nhà hát của những giấc mơ" Old Traford, là nguyên nhân chính khiến ban tổ chức quyết định mở rộng quy mô.

Bốn địa phương là Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) và Thành phố Hồ Chí Minh là nơi diễn ra sự kiện này.

Giải chỉ dành riêng cho những fan hâm mộ bóng đá, vì vậy, cầu thủ đã đăng ký tham gia thi đấu các giải bóng đá Cúp Quốc gia, Hạng nhất quốc gia, Vô địch quốc gia từ năm 2008 trở lại đây không được tham dự.

32 đội bóng tại mỗi khu vực tiến hành bốc thăm chia vào 8 nhóm, mỗi nhóm 4 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất nhì vào vòng 1/8.

Tám đội giành chiến thắng tại vòng 1/8 sẽ tiếp tục thi đấu tại tứ kết để chọn 4 đội vào thi đấu vòng bán kết. Hai đội thắng ở bán kết thi đấu chung kết tranh ngôi vô địch khu vực. Tuy nhiên, cả 2 đội này được đại diện cho khu vực để đi tiếp.

Tám đội bóng ở bốn khu vực sẽ chia thành 2 nhóm thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất, nhì vào thi đấu bán kết. Hai đội thua ở bán kết xếp đồng hạng ba. Hai đội thắng sẽ thi đấu trận cuối cùng.

Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam đi thi đấu tại vòng chung kết giải bóng đá quốc tế 6v6-2010 tại sân vận động Johannesbug của Nam Phi, nơi diễn ra trận khai mạc và chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup-2010.

Một số thông tin thêm về giải bóng đá 6v6 tại Việt Nam

I. Thi đấu vòng loại:
- Khu vực Hà Nội: ngày 7/3 tại sân ĐH Thủy Lợi
- Khu vực Đà Nẵng: ngày 13/3 tại sân vận động Đà Nẵng
- Khu vực TP Nha Trang - Khánh Hòa: ngày 21/3 tại sân vận động Nha Trang
- Khu vực TP Hồ Chí Minh: ngày 27/3 tại sân vận động Thống Nhất

II. Thi đấu vòng chung kết: ngày 4/4 tại sân vận động Thống Nhất

III. Giải thưởng tại mỗi khu vực:
Đội xếp thứ nhất: 300 USD
Đội xếp thứ nhì: 200 USD

IV. Giải thưởng vòng chung kết:
Đội vô địch: Cúp, bảng danh vị và giải thưởng 1.000USD
Đội thứ nhì: Bảng danh vị và giải thưởng 700USD
Hai đội đồng hạng ba: Bảng danh vị và giải thưởng 500USD/đội
Cầu thủ xuất sắc nhất: Bảng danh vị, giải thưởng 200USD
Thủ môn xuất sắc nhất: Bảng danh vị, giải thưởng 200USD
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Bảng danh vị, giải thưởng 200USD

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục