Giải Nobel Kinh tế 2013 thuộc về ba nhà khoa học Mỹ

Ba nhà khoa học người Mỹ là Lars Peter Hansen, Eugene Fama và Robert Shiller đã trở thành chủ nhân của Giải Nobel Kinh tế 2013.
AFP đưa tin, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển (RSAS) ngày 14/10công bố ba nhà khoa học người Mỹ là Lars Peter Hansen, Eugene Fama và RobertShiller đã trở thành chủ nhân Giải Nobel Kinh tế 2013 nhờ nghiên cứu mang tínhđột phá dự báo các xu hướng của thị trường mua bán tài sản.

Hansen và Fama là các giáo sư Đại học Chicago, trong khi Shiller là giáosư Đại học Yale thuộc bang Connecticut.

Tuyên bố của RSAS nêu rõ ba nhà kinh tế trên được vinh danh "vì đã đặt nềnmóng cho những hiểu biết hiện nay về các mức giá mua bán tài sản. Điều này mộtmặt phụ thuộc vào sự dao động lên xuống của rủi ro và và thái độ trước rủi ro,và một mặt phụ thuộc vào các xu hướng hành vi cũng như những tương tác của thịtrường".

Từ năm 1960, Eugene Fama và một vài cộng sự bắt đầu chứng minh rằng giá cổ phiếurất khó dự đoán trong ngắn hạn và các thông tin mới thường tác động rất nhanhvào giá thị trường.

Phát hiện của họ tác động rất lớn đối với các nghiên cứu sau này, đồngthời tác động tới cả cách thức vận hành thị trường. Các nhà nghiên cứu sau đócòn phát hiện ra rằng giá tài sản dễ dự đoán hơn trong vài năm.

Nobel Kinh tế là giải Nobel duy nhất không nằm trong di nguyện của ngườisáng lập hệ thống giải này, khoa học gia tỷ phú người Thụy Điển Alfred Nobel.

Kể từ khi giải Nobel Kinh tế đầu tiên được trao năm 1969, các giải khácđược trao từ năm 1901 và các nhà kinh tế người Mỹ luôn được xướng danh trongdanh sách nhận giải này với 17 trên tổng số 20 người.

Năm ngoái, các học giả MỹAlvin Roth và Lloyd Shapley đoạt giải Nobel Kinh tế nhờ nghiên cứu về chức năngcủa thị trường và cách thức cân bằng giữa cung và cầu.

Giải Nobel Kinh tế, trị giá 1,25 triệu USD, do Ngân hàng Trung ương ThụyĐiển lập ra năm 1968 nhằm kỷ niệm 300 năm thành lập ngân hàng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục