Sau 6 đợt xét tặng từ năm 1996 đến năm 2022, TTXVN vinh dự có 19 tác giả được vinh danh, với 4 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 18 Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, lĩnh vực nhiếp ảnh.
Nhạc sỹ Lư Nhất Vũ, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như 'Bài ca đất phương Nam', 'Cô gái Sài Gòn đi tải đạn' đã qua đời ngày 29/3/2024, hưởng thọ 89 tuổi.
Công chúng có cơ hội thưởng lãm 47 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh mang giá trị nghệ thuật cao, nội dung tư tưởng sâu sắc, phản ánh chân thực, đậm nét những giai đoạn mang tính lịch sử của dân tộc.
Trong tháng 4/2024, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực như Quy định mới về tiền lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh...
Văn phòng Chính phủ đốc thúc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện đề xuất gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/9. Bộ Tài chính đề xuất việc bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng, báo cáo trước 5/10.
Theo thông tin từ Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sỹ Tôn Thất Lập đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 175, sau một thời gian điều trị bệnh.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã qua đời sau hơn 20 năm bị tai biến. Ông để lại nhiều tác phẩm truyện ký, bút ký, thơ..., trong đó nổi bật là bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông.”
Từ đầu năm 2023 đến nay, trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đã có 17 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, trong số này, có 13 văn bản có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm.
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã qua đời tại nhà riêng sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh mất trí nhớ. Bà có nhiều sáng tác nổi tiếng như “Khoảng trời, hố bom”, "Truyện cổ nước mình"...
Cuộc thi chính thức nhận ảnh dự thi từ ngày 21/6-15/8 nhằm tôn vinh các tác giả với những tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc, ghi lại khoảnh khắc 'vàng' trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
Huân chương Gagarin sẽ được trao cho những người có công trong lĩnh vực khám phá vũ trụ, ví dụ như thực hiện thành công một chuyến bay vào vũ trụ sử dụng tàu có người lái.
Ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” của nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn được ví như như một trường ca về tình yêu Tổ quốc, về lòng quả cảm của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.
Trong số 112 tác giả, đồng tác giả được trao, truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật có 25 tác giả, đồng tác giả được truy tặng giải thưởng cao quý này.
Ngày 19/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
Với tác phẩm “Cầu người” và tác phẩm “Trên vành đai thép Tây Ninh,” nghệ sỹ nhiếp ảnh-nguyên phóng viên TTTXVN Phạm Văn Thính được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 20222.
Bộ 9 ảnh "Sự giản dị hiếm thấy của một vĩ nhân" đoạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022 cho thấy sự gần gũi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sự kính mến mà nhân dân dành cho ông.
TTXVN xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ văn nghệ sỹ là những người thắp lên ngọn đuốc soi đường, giữ lửa và truyền lửa, đóng vai trò then chốt đối với việc gìn giữ và phát triển văn hóa...
Nghệ sỹ nhiếp ảnh-nguyên phóng viên TTXVN Nguyễn Hữu Lộc (Minh Lộc) được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022 với tác phẩm “Phụ nữ miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước."