Giải thưởng Sách hay 2016: “Màng lọc tri thức” cho độc giả

Ban Tổ chức kỳ vọng Giải Sách hay sẽ đóng vai trò như một “màng lọc tri thức” giúp công chúng có thêm kênh để tiếp cận với những tri thức và những chuẩn giá trị tiến bộ của Việt Nam và thế giới.
Giải thưởng Sách hay 2016: “Màng lọc tri thức” cho độc giả ảnh 1Ảnh có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục (IRED) và Quỹ Phan Châu Trinh đã công bố Giải thưởng Sách hay 2016 với sự tham gia của đông đảo giới thức giả, chuyên gia, các độc giả trẻ yêu sách trên khắp cả nước.

Sau hơn 5 tháng làm việc nghiêm túc, Ban Tổ chức đã bình chọn Giải thưởng Sách hay 2016 gồm 6 hạng mục gồm Nghiên cứu, Giáo dục, Kinh tế, Quản trị, Văn học và Thiếu nhi; giải Phát hiện mới.

Ở hạng mục sách Nghiên cứu, Giải thưởng được trao tặng tác phẩm "Văn minh vật chất của người Việt" (tác giả Phan Cẩm Thượng); Dịch phẩm "Hiện tượng con người" (tác giả Pierre Teilhard de Chardin, dịch giả Đặng Xuân Thảo).

Giải thưởng ở hạng mục sách Giáo dục thuộc về tác phẩm "Những ghi chép về quyền tự do lựa chọn" (tác giả Nguyễn Văn Trọng). Dịch phẩm “Sự ra đời trí khôn ở trẻ em” (tác giả Jean Piaget; dịch giả Hoàng Hưng).

Ở hạng mục sách Kinh tế, giải thưởng được trao tặng tác phẩm "Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam" (tác giả Trần Văn Thọ); Dịch phẩm “Hiểu nghèo thoát nghèo. Cách mạng tư duy để thoát nghèo trên thế giới” (tác giả Abhijit V. Banerjee & Esther Duflo, Dịch giả Nguyễn Lê Bảo Ngọc).

Ở hạng mục sách Quản trị, Giải thưởng thuộc về tác phẩm “Một đời thương thuyết" (tác giả Phan Văn Trường); Dịch phẩm “Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế” (tác giả Inamori Kazuo, Dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên).

Ở hạng mục sách Thiếu nhi, tác phẩm Bộ sách "Đồ thông minh ngốc xít;" "Cổ tích mới;" "Cô gái lơ lửng" (tác giả Nguyên Hương); Dịch phẩm "Chuyện Con Ốc Sên Muốn Biết Tại Sao Nó Chậm Chạp” (tác giả: Luis Sepulveda; Dịch giả: Bảo Chân) đã được trao giải thưởng.

Giải thưởng ở hạng mục sách Văn học thuộc về tác phẩm “Cõi người rung chuông tận thế” (tác giả Hồ Anh Thái); Dịch phẩm "Lâu đài” (tác giả: Franz Kafka, Dịch giả Trương Đăng Dung).

Giải thưởng ở hạng mục sách Phát hiện mới thuộc về các tác phẩm "Những thiếu thời lơ lửng" (tác giả Hạnh Nguyên); Dịch phẩm “Cuộc cách mạng một cọng rơm" (tác giả: Masanobu Fukuoka; Dịch giả: Nhóm XanhShop); Dịch phẩm “Bí ẩn nữ tính" (tác giả: Betty Friedan; Dịch giả: Nguyễn Vân Hà).

Một điểm mới của Giải Sách hay năm nay là giải Người trẻ chọn sách cho người trẻ do Ban Cộng đồng, gồm 5 đại diện trẻ có uy tín trong làng sách Việt bình chọn ra những cuốn sách khuyến đọc dành cho giới trẻ. Các sách được bình chọn gồm: "Walden - một mình sống trong rừng;" "Bắt trẻ đồng xanh;" "Cuộc cách mạng một cọng rơm;" "Khuyến học;" "Tinh thần tự lực: Những tấm gương về phẩm hạnh và lòng kiên trì;" "Tôi tự học."

Giải Sách hay là giải thưởng thường niên của Dự án Sách hay do Viện IRED tổ chức, và kể từ năm 2015 thì do Viện IRED và Quỹ Phan Châu Trinh đồng tổ chức.

Mục đích chính của của Giải thưởng Sách hay nhằm góp phần lựa chọn Sách hay, quảng bá Sách hay và lan tỏa tri thức từ những cuốn Sách hay; đồng thời gợi mở những xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách và làm sách tiến bộ trong xã hội.

Ban Tổ chức kỳ vọng Giải Sách hay sẽ đóng vai trò như một “màng lọc tri thức” giúp công chúng có thêm kênh để tiếp cận với những tri thức và những chuẩn giá trị tiến bộ của Việt Nam và thế giới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.