Tỉnh Thái Nguyên mới - sau sắp xếp hợp nhất từ hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên hiện nay - có diện tích 8.375,21km2; dân số 1.799.489 người; trung tâm hành chính-chính trị tại tỉnh Thái Nguyên.
UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh và sẽ hoàn thành trước ngày 10/2/2025; yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách với cán bộ, CCVC, người lao động.
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, tỉnh Kon Tum đã giảm 277 biên chế, trong đó có 96 công chức và 181 viên chức thuộc khối chính quyền địa phương.
Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với giảm biên chế cán bộ, công chức, viên chức và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị giải quyết tính cơ học trong sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng bộ trong thực hiện cơ chế tự chủ; đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ cùng với các bộ, ngành quyết tâm sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm từ 15-20% đầu mối và hoàn thiện mô hình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đề nghị tiếp tục rà soát, cân nhắc để cắt giảm thêm một số cuộc thi và chứng chỉ không cần thiết đối với cơ chế tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức.
Tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các hội và biên chế công chức dự phòng là 256.685.
Năm 2021, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước đã giảm 27.504 người; biên chế sự nghiệp giảm 242.703, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết số 39-NQ/TW.
Bộ máy hành chính cấp tỉnh đã thực hiện được “5 giảm,” gồm giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng lãnh đạo, giảm biên chế và giảm thủ tục hành chính.
Các lĩnh vực giảm gồm: Giảm trừ từ nguồn biên chế dự phòng còn chưa sử dụng; giảm do chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ để giảm biên chế hưởng lương ngân sách...
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, đây là thời điểm “chín muồi” để thành lập đơn vị hành chính thành phố trong thành phố, mô hình chính quyền đô thị mới để đáp ứng các yêu cầu phát triển.
Theo Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo Bảo Lạc, nếu thực hiện giảm 10% biên chế sự nghiệp, cộng với việc không được xem xét tuyển dụng thêm giáo viên, tình trạng thiếu giáo viên sẽ rất khó giải quyết.
Bộ Nội vụ tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 19/33 bộ, ngành ở Trung ương và 45/63 địa phương, tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,59%.
Trao đổi về nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho rằng sáp nhập không phải là phép cộng cơ học.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao đổi với báo chí một số thông tin liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng có tình trạng nói đến cải cách, tinh giản bộ máy ở cơ quan khác thì rất nhiệt tình nhưng đến cơ quan mình thì không làm được mấy.
Giáo sư Nhật Bản chỉ ra nguyên tắc cơ bản của cải cách: tinh gọn bộ máy Chính phủ thông qua "cắt giảm" bộ máy tổ chức đi liền với chọn lọc, sắp xếp, phân loại những chức năng, nhiệm vụ hiện có.
Theo Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị hạn chế mua sắm xe ôtô và trang thiết bị đắt tiền.