Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định việc gây sức ép ngoại giao chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, đồng thời thể hiện quan điểm của nước này không chịu bất cứ sức ép nào.
Đội quân pháp lý của bà Mạnh Vãn Châu hy vọng tại các phiên tranh tụng (dự kiến kéo dài 5 ngày) sẽ thu thập được bằng chứng ủng hộ lý lẽ của họ rằng việc bắt giữ bà Mạnh là trái pháp luật.
Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức ngày 7/3, Berlin không có kế hoạch cấm tập đoàn Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G ở Đức và sẽ siết chặt các tiêu chí an ninh đối với tất cả các nhà cung cấp.
Trung Quốc ngày 22/1 đã yêu cầu Mỹ ngừng điều tra Giám đốc Tài chính của Huawei Mạnh Vãn Chu sau khi có thông tin cho biết Washington đang lên kế hoạch đưa ra một đề nghị chính thức nhằm dẫn độ bà.
Ngày 22/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, Mỹ và Canada đã lạm dụng thỏa thuận dẫn độ trong vụ việc cựu Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ.