Trung Quốc chỉ trích Mỹ và Canada lạm dụng thỏa thuận dẫn độ

Ngày 22/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, Mỹ và Canada đã lạm dụng thỏa thuận dẫn độ trong vụ việc cựu Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ và Canada lạm dụng thỏa thuận dẫn độ ảnh 1Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 22/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, Mỹ và Canada đã lạm dụng thỏa thuận dẫn độ trong vụ việc cựu Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ, sau khi Đại sứ Canada tại Mỹ thông báo Washington sẽ xúc tiến việc đưa ra đề nghị dẫn độ chính thức đối với bà này.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh tái khẳng định lời kêu gọi của Trung Quốc về việc trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu.

[Mỹ lên kế hoạch đưa ra đề nghị chính thức dẫn độ cựu lãnh đạo Huawei]

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bất kỳ ai có đánh giá công bằng đều sẽ có chung kết luận Ottawa đang hành động sai lầm.

Trước đó cùng ngày, Thời báo Globe and Mail đưa tin, Mỹ đã thông báo với Chính phủ Canada rằng Washington đang lên kế hoạch để xúc tiến việc đưa ra một đề nghị chính thức nhằm dẫn độ Giám đốc Tài chính tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Chu, với cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.