Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung nguồn lực cho các chính sách hỗ trợ người yếu thế, người có công, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần xây dựng chính sách riêng cho nhóm hộ nghèo không có khả năng lao động và đảm bảo nguồn lực thực hiện các chương trình hỗ trợ tại các vùng lõi nghèo.
Theo số liệu công bố đầu năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm xuống còn 1,93% vào cuối năm 2024; tỷ lệ nghèo đa chiều chung (gồm cả hộ cận nghèo) còn 4,06%, giảm 1,65% so với năm trước.
Không chỉ giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thiện căn nhà mơ ước, chương trình xóa nhà tạm tạo động lực cho người dân tại các buôn làng ở Lâm Đồng tập trung lao động, sản xuất.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định, Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng luôn tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy quyền con người; luôn đặt con người ở vị trí trung tâm.
Trong Tháng cao điểm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vận động Quỹ đạt 40 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo.
Tính đến cuối tháng Sáu vừa qua, nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại tỉnh Bến Tre đạt 3.664 tỷ đồng, tăng 280 tỷ đồng so đầu năm nay.
Giảm nghèo bền vững là việc tạo điều kiện cho người nghèo có khả năng tiếp cận với 5 nội dung cơ bản gồm y tế, giáo dục, điều kiện sống, việc làm và tiếp cận thông tin.
Nghị quyết số 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành.
Chương trình mục tiêu quốc gia đặt ra mục tiêu tổng quát là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Trong 15 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam giảm nhanh xuống dưới 10%; thành tựu giảm nghèo của Việt Nam đã được Liên hợp quốc đánh giá cao và ghi nhận là điểm sáng về giảm đói nghèo.