Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo rà soát 12 luật và trình Quốc hội thông qua 8 luật về ngân sách nhà nước, giá, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành.
Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh, Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; trọng tâm là nâng chất lượng kỳ họp, sát thực tiễn, mong mỏi của cử tri.
Tiếp nối thành công của chất vấn tại các Kỳ họp vừa qua, hoạt động “giám sát lại” lần đầu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện 6 nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023, liên quan tới 9 lĩnh vực.
Theo chương trình Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành 1 ngày rưỡi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn qua đó đánh giá toàn diện, tổng thể việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban.
Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên cả nước kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024.
Một số đại biểu Quốc hội nhấn mạnh nếu đưa chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vào nội dung giám sát tối cao năm 2025, vấn đề rác thải sẽ sớm được giải quyết hiệu quả.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết Bộ sẽ làm rõ nguyên nhân, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp chậm thi hành hoặc không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Thường trực Đoàn giám sát, Tổ giúp việc mạnh dạn đưa ra đề xuất về các giải pháp, thời hạn giải ngân, cơ chế, chính sách; bám sát nguyên tắc giám sát phải "dám" và "sát."
Theo Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm.
UBTV Quốc hội yêu cầu năm 2024 đánh giá, cập nhật tình hình triển khai Quy hoạch Điện VIII để điều chỉnh kịp thời, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho phát triển KT-XH với chi phí hợp lý, phù hợp.
Dự kiến, ngày 6/9, Đoàn Giám sát sẽ làm việc với Chính phủ và ngày 14/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến chính thức vào Báo cáo Giám sát Chuyên đề về 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia.
Báo cáo chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” sẽ được trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 4 sắp tới.
Ngày cuối cùng của Kỳ họp thứ 3, ngày 16/6, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Phiên bế mạc sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Xây dựng cần tiếp tục đánh giá kỹ hơn về công tác tiếp công dân, đặc biệt là hoạt động tiếp công dân của người đứng đầu để có kiến nghị rõ ràng, cụ thể hơn.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan tới công tác giám định, định giá trong tố tụng hình sự.
Một số kiến nghị đã được các đại biểu đề xuất tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 sáng 4/11.
Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới hoạt động, đặc biệt trong hoạt động giám sát, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, là bài học kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội các khóa tiếp theo.
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải được lựa chọn một cách phù hợp, đảm bảo tính khả thi.