Giám sát LHQ tiếp cận hiện trường thảm sát ở Hama

Giám sát viên của Liên hợp quốc đã tiếp cận được làng Al-Kubeir ở tỉnh Hama của Syria, nơi xảy ra vụ thảm sát thứ hai ở nước này.
Ngày 8/6, các giám sát viêncủa Liên hợp quốc đã tiếp cận được làng Al-Kubeir ởtỉnh Hama của Syria, nơi xảy ra vụ thảm sát thứ hai trong vòng chưa đầy một thángqua.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Martin Nesirky đã xác nhậnthông tin này, song cho biết chi tiết của vụ việc sẽ được công bố khicác giám sát viên trở về báo cáo.

Cùng ngày, theo thông tin mới nhất, hãng thông tấn SANA của Syria đưatin tại thủ đô Damascus chiều 8/6, các nhóm vũ trang đã tấn công một nhàmáy điện, gây mất điện tại một số thị trấn ở cửa ngõ phía Bắc thủ đô.

SANA dẫn lời Bộ trưởng Điện lực Imad Khamis cho biết cácphần tử khủng bố đã phóng hỏa nhà máy điện tại Al-Qaboun, làmhư hỏng 4 máy phát điện cho một phần thành phố. Thiệt hại ước tính lêntới 3 triệu USD.

Hiện nay, ngọn lửa đã được dập tắt. Các trạm điện thay thếsẽ được hoạt động cho tới khi giải quyết xong các vấn đề ở nhà máy gặphỏa hoạn. Dự kiến việc sửa chữa sẽ kéo dài trong 3 ngày.

Trong khi đó, Chủ tịchHội đồng Cách mạng Tối cao của phe đối lập tại Syria Hussein Sayyed đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp vũ khí và hỗ trợnhiều hơn cho cuộc chiến của họ nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Phát biểu qua điện thoại tại một hộinghị ở Washington, ông này cũng khẳng định rằng phe đối lập tại Syria không hềchia rẽ.

Hiện tại, Anh, Pháp và Mỹ đang nhanh chóng soạn thảomột nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề nghị trừng phạt chống lại Syria vì cuộcxung đột đang ngày một tồi tệ. Một nhà ngoai giao tại Liên hợp quốc cho biết nghịquyết này sẽ bao gồm các biện pháp ghi trong Điều VII Hiến chương Liên hợp quốc,tức là không loại trừ giải pháp can thiệp quân sự.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết trong các sự cố riêngrẽ tại Damascus và thành phố Homs, 5 nhà báo Syria đã thiệt mạngtrong vòng hai ngày qua khi đang đưa tin về cuộc xung đột tại nước này.Nếu tính từ khi làn sóng biểu tình bùng phát đến nay đã có 9 nhà báo Syria và quốc tế thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”