Việt Nam đề nghị Pakistan xem xét gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như cá tra, hồ tiêu, chè...
Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh đã ký văn kiện đưa Anh trở thành thành viên mới đầu tiên và quốc gia châu Âu đầu tiên tham gia CPTPP kể từ khi khối này được thành lập năm 2018.
Từ nay đến ngày 20/1 (29 Tết), Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp cho thị trường 16 loại hàng hóa (208.000 tấn) có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán như táo, lê, thịt bò, thịt lợn và hải sản.
Sự gia tăng sản xuất trong nước, cũng như sự gia tăng cạnh tranh từ Mỹ khiến xuất khẩu thịt lợn Nga sang Việt Nam trong tháng 11 đã giảm 39% so với cùng kỳ năm 2020.
Việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng thép trong nước sẽ khiến thép bên ngoài tràn vào, đe dọa đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nước vốn đang gặp rất nhiều khó khăn.
Ôtô nhập khẩu từ châu Âu hiện nay đang chịu mức thuế suất 70% và sẽ cắt giảm thuế trong 10 năm, mỗi năm cắt giảm trung bình khoảng 7% và tiến tới sau 10 năm sẽ về 0%.
Ngày 23/9, Thủ tướng Trung Quốc khẳng định năm nay, nước này sẽ xem xét cắt giảm 1/3 số giấy tờ cần thiết cho hoạt động xuất nhập khẩu, cắt giảm phí hải quan, giảm thời gian thông quan.
Tờ Minh báo Hong Kong ngày 17/10 đăng bài viết nêu rõ Hiệp định TPP một khi được thực hiện sẽ mang lại cho Việt Nam, một nước đang phát triển, nhiều lợi ích và ưu thế vượt trội.
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đang tăng dần theo từng năm, dù Việt Nam vẫn đang thực hiện cam kết giảm thuế nhập khẩu tại các FTA đã ký. Các hiệp định mới cũng được cho rằng sẽ không tác động nhiều.