Xử lý rủi ro gian lận, giả mạo: Thách thức lớn trong chuyển đổi số
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ra mắt sổ tay phối hợp chống gian lận, giả mạo trong chuyển đổi số, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và uy tín ngân hàng.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ra mắt sổ tay phối hợp chống gian lận, giả mạo trong chuyển đổi số, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và uy tín ngân hàng.
Kể từ ngày 7/8/2025, người nộp thuế có thể sử dụng 4 phương thức thanh toán điện tử mới theo Thông tư 51/2025/TT-BTC nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp.
Trong tháng 8, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế; giáo dục; chế độ chính sách với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân...
Dịch vụ tin cậy là khái niệm mới trong hành lang pháp lý. Đây là các dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua môi trường mạng nhằm xác minh, chứng thực sự tin cậy trong giao dịch điện tử.
Người dân có thể đăng ký chữ ký số qua app VNeID và VCB Digibank, thúc đẩy chuyển đổi số, dịch vụ công và giao dịch điện tử an toàn, tiện lợi.
Theo quy định, từ 1/1/2025, khách hàng chưa cập nhật/đối chiếu thông tin sinh trắc học sẽ chỉ được giao dịch tại quầy và không thể thực hiện các giao ngân hàng dịch trực tuyến.
Ngày 23/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2024/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.
Theo Hiệp hội Ngân hàng, việc áp dụng quy định trong dự thảo Nghị định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy sẽ tạo ra chi phí và rủi ro không cần thiết cho ngân hàng, doanh nghiệp và người dân.
Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Lệ Nam Em và kiến nghị xử lý ngăn chặn tài khoản Facebook và TikTok.
Các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển đáng kể trên 3 lĩnh vực chính gồm tạo thuận lợi cho thương mại Kỹ thuật Số, môi trường Kỹ thuật Số mở và niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
90 quốc gia, trong đó có Mỹ, EU, Trung Quốc, đã kết thúc đàm phán 3 lĩnh vực lớn gồm tạo thuận lợi cho thương mại kỹ thuật số; môi trường kỹ thuật số mở; niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Phạm Thị N (sinh năm 1992, trú tại thôn Tiêu Tương, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang) bị xử phạt do sử dụng mạng xã hội Facebook "Pham Nhung" đăng tải bài viết có nội dung không đúng sự thật.