Giáo hoàng Francis I thay đổi Bộ trưởng Ngoại giao Vatican

Giáo hoàng Francis I đã quyết định bổ nhiệm Đức cha Paul Richard Gallagher, 60 tuổi người Anh, thay Đức cha Dominique Mamberti, làm Bộ trưởng Ngoại giao Vatican.
Giáo hoàng Francis I thay đổi Bộ trưởng Ngoại giao Vatican ảnh 1Đức cha Paul Richard Gallagher (giữa) sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Vatican. (Nguồn: vaticaninsider.lastampa.it)

Các nguồn tin từ tòa thánh Vatican ngày 9/11 cho biết Giáo hoàng Francis I đã ký một số quyết định quan trọng về nhân sự cấp cao của tòa thánh, trong đó có chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao.

Theo quyết định này, Đức cha Paul Richard Gallagher, 60 tuổi người Anh, sẽ thay thế Đức cha Dominique Mamberti, người đã giữ chức vụ Quốc vụ khanh Ngoại giao Tòa thánh tám năm qua.

Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ này, ông Gallagher đã giữ vị trí khâm sứ Tòa thánh ở Australia trong một năm rưỡi.

Ông Gallagher được đánh giá là dày dạn kinh nghiệm ngoại giao, do đã công tác ở các phái bộ Vatican tại nước ngoài trong nhiều nhiệm kỳ, trong đó có thời gian ở Ủy ban châu Âu.

Ông Gallagher sẽ là "cánh tay phải" của Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin trong các vấn đề quốc tế.

Đức cha Mambert được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu Tòa án của Vatican, vị trí còn trống sau khi Giáo hoàng loại bỏ Hồng y Raymond Burke, một người được cho là bảo thủ, khỏi vị trí quan trọng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục