Giao lưu giữa các nhà khoa học Việt Nam và thế giới

Cuộc gặp gỡ Blois lần thứ 25, được tổ chức tại Blois, Pháp, góp phần tăng cường quan hệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Ngày 30/5, tại thành phố Blois, miền trung nước Pháp, cách thủ đô Paris khoảng200km, đã diễn ra cuộc gặp gỡ Blois lần thứ 25 mang tên “Vật lý hạt và vũ trụhọc.”

Đây là cuộc gặp gỡ giữa các nhà khoa học từ các chuyên ngành khác nhau,góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và cộngđồng khoa học quốc tế.

Sự kiện này được tổ chức dưới sự chủ trì của giáo sư, tiến sỹ TrầnThanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam tại Pháp.

Gặp gỡ Blois lần này thu hút sự tham gia của 144 đại diện đến từ 27nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, như Anh, Mỹ, Đức, Italy, Nga, Thụy Điển, TâyBan Nha, Nhật, Canada, Ấn Độ, Bỉ, Brazil, Ba Lan.

Trong 5 ngày diễn ra cuộc Gặp gỡ Blois (26/5 - 31/5), các đại biểu đãnghe khoảng 30 bản báo cáo khoa học đề cặp đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu khácnhau như vật lý ứng dụng, thiên văn học, sinh học.

Đặc biệt, chiều 30/5, các đạibiểu đã nghe giáo sư Trần Thanh Vân đã trình bày về dự án xây dựng “Trung tâmquốc tế khoa học và giáo dục liên ngành” với quy mô 18,4ha tại phường GhềnhRáng, thành phố Quy Nhơn, Việt Nam, với tổng mức đầu tư khoảng 6triệu USD.

Các hạ mục công trình lớn bao gồm trungtâm hội nghị quốc tế với trang thiết bị hiện đại, khu nghỉ dưỡng cao tầng, khu vuichơi, giải trí, thư viện,phòng thí nghiệm.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đánh giá cao công táctổ chức và ý nghĩa của "Cuộc gặp gỡ Blois," một diễn đàn của các nhà khoa họcvật lý có uy tín do giáo sư Trần Thanh Vân tổ chức tại Pháp từ 25 năm qua.

TheoĐại sứ, đây là “cơ hội quý báu” để các nhà khoa học Việt Nam và các nhà quốc tếcó tên tuổi có thể gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khác nhau để “dệt nênsự hợp tác hiệu quả” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam với Phápvà các nước khác trên thế giới.

Đại sứ cho rằng khi “Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành”tại Quy Nhơn được khánh thành và đi vàohoạt động, dự kiến trong tháng 8/2013, sẽ trở thành một trung tâm tổ chức hộinghị quốc tế có uy tín, thu hút sự tham gia của các nhà vật lý, các nhà khoa họchàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

Giáo sư Trần Thanh Vân cho biết đây là trung tâm có “ý nghĩarất lớn” nhằm mở rộng môi trường hoạt động nghiên cứu và trao đổi khoa học, đàotạo cho các nhà khoa học trẻ có tiềm năng của Việt Nam.

Sự ra đời Trung tâm nàycũng phù hợp với chủ trương tăng cường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệcủa đất nước và phối hợp quốc tế để tổ chức các hoạt động nghiên khoa học mộtcách hiệu quả.

Đại sứ Dương Chí Dũng cũng có cuộc làmviệc với ông Marc Gricourt và bàOdile Soules, Thị trưởng và phó Thịtrưởng thành phố Blois.

Hai bên đề cặp đến các dự án trong tương lai nhằm tăngcường hơn nữa sự hợp tác giữa Blois và thành phố Huế mà hai bên cùng quan tâmnhư bảo tồn các di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, tổ chức Ngày Việt Nam tạiBlois.

Giáo sư, tiến sỹ Trần Thanh Vân là người sáng lập “Cuộc gặp gỡ Moriond” và “gặp gỡ Việt Nam.” Ông là nhà khoa học có uy tín lớn không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới và là người châu Á thứ 3 được nhận giải thưởng PATE của Viện Vật lý Mỹ./.
Lê Hà-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.