Giao lưu ngày truyền thống Lực lượng Công an Việt Nam tại Lào

Giải golf ​hữu nghị chào mừng 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã diễn ra ngày 9/8 tại Lào.
Giao lưu ngày truyền thống Lực lượng Công an Việt Nam tại Lào ảnh 1Giao lưu thể thao mừng 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Công an Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 9/8, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) tổ chức giải golf ​hữu nghị chào mừng 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tham dự giải có trên 60 tay golf, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Nguyễn Văn Huyên; Thứ trưởng Bộ An ninh Lào, Thiếu tướng Kongthong Phongvichith, cùng các lãnh đạo Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ An ninh Lào...

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức tại Lào để chào mừng 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài giải golf này, từ nay đến ngày 19/8, còn có giao lưu cầu lông giữa các cán bộ, chiến sỹ của Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cán bộ chiến sỹ Bộ An ninh Lào nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và củng cố, thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cũng phối hợp tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu về quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, cũng như về mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam-Lào trong những năm tháng qua.

Mục đích là để giúp cho các công dân Việt Nam đang công tác, học tập và làm ăn sinh sống tại Lào, cũng như nhân dân và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng an ninh Lào hiểu về truyền thống vẻ vang 70 năm của Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; mối quan hệ chặt chẽ và hợp tác hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân Việt Nam đang công tác, học tập tại Lào, cũng như của nhân dân và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng an ninh Lào trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Việt Nam và Lào; góp phần tăng cường mối quan truyền thống, đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, cũng như mối quan hệ giữa hai bộ nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục