Giao lưu nghệ thuật khắc phục hậu quả bom mìn

Giao lưu “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” nhân ngày Thế giới phòng chống bom mìn đã diễn ra tối 4/4.
Tối 2/4, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trìnhhành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504)đã tổ chức Chương trình giao lưu “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìnsau chiến tranh” nhân ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4.

Chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp từ Nhàhát Lớn Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành,đoàn thể Trung ương, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam vàcác nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh đã tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng địnhChính phủ Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn; đãban hành nhiều cơ chế, chính sách và hàng năm chi hàng nghìn tỷ đồng để khắcphục hậu quả.

Nhờ sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội, sự hợp tác quýbáu của bạn bè quốc tế, công tác khắc phục hậu quả của bom mìn còn sót lại sauchiến tranh ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trong thời gian tới, cùng với việc huy động tối đa mọi nguồn lực trongnước, Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao và mong tiếp tục nhận được sự hợptác, hỗ trợ quý báu, chung tay góp sức của cộng đồng quốc tế, giúp Việt Nam khắcphục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các quốcgia, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã hợp tác cùng các ban, ngành,địa phương của Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sauchiến tranh tại Việt Nam.

Qua chương trình, khán giả cả nước được biết đến sự nguy hiểm, hậu quảnặng nề do bom mìn, vật liệu nổ gây ra cho con người bằng chính những câu chuyệnchân thực, xúc động do các nhân chứng kể lại.

Giao lưu với khán giả cả nước, Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Côngbinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện, anh Hồ Văn Lữ (xãHướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ... đã trao đổi, chia sẻ và làm rõhơn về hậu quả bom mìn còn sót lại sai chiến tranh ở Việt Nam; quảng bá nỗ lựccủa Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong khắc phục hậu quảchiến tranh trong thời gian qua.

Các vị khách mời đã bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cấp, cácngành, các tổ chức nhân đạo, từ thiện xã hội trên thế giới tiếp tục hỗ trợ chonhững gia đình nạn nhân không may bị bom mìn gây ra; đồng thời hỗ trợ kinh phívà tổ chức ra phá bom mìn.

Chia sẻ những nỗ lực của các chiến sỹ công binh trong việc khắc phục hậuquả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Quang Xuân cho biết mục tiêu của Chương trình 504 nhằm huy động nguồn lực trong nước và quốc tế;giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ pháttriển kinh tế - xã hội; đảm bảo an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìnhòa nhập đời sống xã hội.

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp liên ngành, tham mưu cho Chính phủtriển khai đồng loạt các hoạt động rà phá bom mìn, tuyên truyền, giáo dục phòngtránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và các hoạt động khác...

Đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Địch Hoàn(Koshimoto Kanjhro), Việt kiều tại Nhật Bản đã rất xúc động khi được chứng kiếnnhững hậu quả do bom mìn sau chiến tranh gây ra đối nước đất nước.

Ông cũng kêugọi nhân dân thế giới, các tổ chức nhân đạo, từ thiện trên thế giới, các Hiệphội về bà mẹ và trẻ em nhi đồng thế giới hãy giúp những nạn nhân Việt Nam khôngmay bị bom mìn gây thương tích sớm được khắc phục.

Thông tin về những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vàcác tổ chức quốc tế, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ XuânHồng cho biết trong những năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hỗtrợ xây dựng hệ thống dữ liệu bom mìn và vật liệu nổ ở Việt Nam; thông tintruyên truyền về nguy cơ của bom mìn trong cộng động nhằm giảm thiểu thiệt hạivề người do bom mìn gây ra.

Các tổ chức cũng đã trực tiếp tham gia và tài trợ cho các hoạt động ràphát bom mìn ở Việt Nam; tài trợ các hoạt động tái định cư và phát triển cộngđồng sau ra phá bom mìn; hỗ trợ nạn nhân bom mìn giải quyết khó khăn, hòa nhậpcộng đồng và phát triển sản xuất…

Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam sẽ cùng các cơ quantích cực xây dựng Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủnước ngoài cho giai đoạn tới để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Chương trình giao lưu “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sauchiến tranh” là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, cổvũ, động viên các thành phần xã hội chung tay dọn sạch bom mìn và hỗ trợ nạnnhân do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra.

Chương trình đã góp tiếng nóikêu gọi các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ giúp Việt Nam khắc phục hậuquả, hỗ trợ nạn nhân bom, mìn./.

Nguyễn Hồng Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục