Hơn 60 năm cống hiến cho khoa học lịch sử nước nhà, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê đã để lại khối lượng công trình nghiên cứu đồ sộ, đào tạo nhiều thế hệ các nhà sử học hàng đầu Việt Nam.
Giáo sư, nhà giáo nhân dân Hà Văn Tấn, người được mệnh danh là Lê Quý Đôn của thế kỷ 20, người cuối cùng trong “tứ trụ” của sử học Việt Nam, vừa từ trần vào tối 27/11/2019 tại Hà Nội.
Giáo sư Phan Huy Lê không chỉ là nhà sử học hàng đầu Việt Nam, mà còn là học giả hiểu biết uyên thâm về quan hệ Nhật-Việt, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ Nhật Bản và Việt Nam.
Nhường cho học trò từ manh áo mặc, đôi dép đi, quyết đi Trường Sa khi đã ở tuổi 84 chỉ vì "đã viết sử thì phải đến Trường Sa... , là những câu chuyện xúc động về nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê.
Nhường cho trò từ manh áo mặc, đôi dép đi; quyết tâm đi Trường Sa dù đã ở tuổi 84 chỉ vì "viết sử thì không thể không đến Trường Sa", những câu chuyện về giáo sư Phan Huy Lê khiến lòng người nghẹn lại
"Cây đại thụ" của ngành sử học Việt Nam qua đời, lũ quét bất ngờ ở Lai Châu, trao giải báo chí quốc gia năm 2017 nằm trong số những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.
Bên cạnh những cống hiến trong việc tổng kết lịch sử dân tộc, tiên phong trong việc đổi mới phương pháp nghiên cứu lịch sử, giáo sư Phan Huy Lê luôn nặng lòng với những vấn đề của văn hóa Hà Nội.
24 bộ sách/công trình nghiên cứu tiêu biểu về lịch sử, dân tộc học, văn hóa học, ngôn ngữ học, triết học, môi trường, biển đảo Việt Nam... đã được phát hành
Giáo sư Phan Huy Lê cho rằng, đã là biểu tượng văn hóa, tâm linh thì không nhất thiết rằng, cứ phải to mới là đẹp, hoành tráng và thể hiện đúng tầm vóc.
Từ nay đến 28/2, khu di tích khảo cổ học mới phát lộ năm 2016 (phía Bắc di tích Đoan Môn tại Hoàng thành Thăng Long,19C Hoàng Diệu, Hà Nội) sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan.
Chiều 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến thăm các nhà khoa học, văn nghệ sỹ nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017 sắp đến.
Quá trình khai quật khảo cổ học năm 2016 đã đưa đến nhiều phát hiện quan trọng, cho thấy sự phong phú, phức tạp của các di tích thuộc khu vực điện Kính Thiên-Đoan Môn (Hoàng thành Thăng Long).
Sẽ bỏ môn Khoa học Xã hội ở cấp hai và cấp 3, bỏ môn Công dân với Tổ quốc ở bậc Trung học phổ thông. Môn Lịch sử chỉ tích hợp ở bậc tiểu học, từ trung học cơ sở sẽ là môn học độc lập.
Những tư liệu về quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các nước trong cộng đồng ASEAN sẽ được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm “Sách - Sự giao thoa văn hóa.”
Trong năm 2015, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật khu vực phía Đông - Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
Theo giáo sư Phan Huy Lê, Thủ đô Hà Nội sau vai trò trung tâm chính trị-hành chính, trung tâm quyền lực và đầu não của cả nước, phải là trung tâm văn hóa tiêu biểu của cả quốc gia-dân tộc.
Việc tổ chức Hội sách Hà Nội trong không gian di sản văn hóa thế giới thể hiện sự kết nối truyền thống và hiện đại, giúp công chúng ôn lại truyền thống lịch sử Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến.