Các nghi phạm bị bắt giữ bị cáo buộc liên kết với phong trào của Giáo sỹ Gulen, bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc âm mưu thực hiện cuộc đảo chính ngày 15/7/2016, khiến ít nhất 250 người thiệt mạng.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng 534 trong số 704 nghi phạm bị cơ quan công tố truy nã đã bị tạm giữ, trong đó có 17 nghi phạm đang làm việc cho nhà nước.
Theo các tài liệu của tòa án, các bị cáo trên bị phạt tù do tội danh giết người, vi phạm trật tự hiến pháp và âm mưu ám sát Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Lực lượng chống khủng bố và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch truy quét và bắt giữ một số đối tượng, trong đó có nhiều cựu cảnh sát, nghi có liên hệ với giáo sỹ Fethullah Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao do tình nghi có liên hệ với mạng lưới của giáo sỹ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ bị cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính bất thành năm 2016.
Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách bỏ tù sỹ quan an ninh của Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul Nazmi Mete Canturk cùng với vợ và con gái với tội danh là thành viên một tổ chức khủng bố có vũ trang.
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các quan chức Mỹ đã đề nghị xem xét một số dữ liệu kỹ thuật số về sự liên quan của tổ chức khủng bố Fethullah (FETO) đến âm mưu đảo chính năm 2016.
Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/12 ra lệnh bắt ít nhất 30 nghi phạm, với cáo buộc đường dây hoạt động của họ liên quan đến một tổ chức lên kế hoạch vụ đảo chính bất thành xảy ra hồi tháng 7/2016.
Tổng thống Trump đã nói với người đồng cấp Erdogan rằng Mỹ đang thực hiện việc dẫn độ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, hiện sống tại Mỹ, bị cáo buộc sắp đặt vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án tù chung thân 74 cá nhân, trong đó có cả các cựu quân nhân, vì liên quan vụ đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan hồi tháng 7/2016.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông chưa nhận được "sự đảm bảo" nào sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton trong chuyến thăm Washington.
Theo người đứng đầu cơ quan công tố tại thủ đô Ankara, những binh sỹ nằm trong danh sách truy bắt lần này bị cáo buộc đã liên lạc với nhóm khủng bố FETO qua điện thoại.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 39 người trong đó có cả các binh sỹ tình nghi có liên quan đến mạng lưới ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen - người đang sống lưu vong tại Mỹ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và đối tác liên minh, lãnh đạo đảng Phong trào dân tộc (MHP), nhất trí không kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện nay vốn hết hạn vào tháng Bảy tới.
Các công tố viên đã ra lệnh bắt ngữ 300 đối tượng tình nghi trong cuộc điều tra về các quân nhân có quan hệ với giáo sỹ Hồi giáo đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 17 nghi can trong một cuộc điều tra đối với doanh nhân buôn vàng người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Iran Reza Zarrab bị tình nghi có "hành động phản quốc."
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố việc các doanh nhân nước này chuyển tài sản của họ ra nước ngoài là "hành động phản quốc" và chính phủ phải có những biện pháp ngăn chặn.
Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho các nhà chức trách Đức một danh sách bao gồm hơn 680 công ty Đức bị Ankara nghi ngờ tài trợ cho khủng bố, gấp 10 lần con số ban đầu được truyền thông Đức đưa ra.