Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.453,74 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên để cứu đói cho nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2025.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao cho Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.519,91 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum, Bắc Kạn và Đắk Nông.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao cho Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.832,655 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh Cao Bằng, Lai Châu và An Giang để hỗ trợ nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.029,2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.444,59 tấn gạo cho An Giang, Tây Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 5.704,365 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán cho Cao Bằng, Bình Định, Gia Lai, Nghệ An, Bạc Liêu, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước.
Năm 2023 dù cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, công tác bảo trợ xã hội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp đột xuất thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động rà soát, cân đối nguồn lực lương thực dự trữ quốc gia đảm bảo duy trì mức tồn kho hợp lý đồng thời đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ.
Công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cho các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được các địa phương thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.
Trong hai tháng đầu năm, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 22.426 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và mưa lũ cuối năm 2021 cho 18 tỉnh.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp không thu tiền để cứu đói cho nhân dân 10 tỉnh với tổng số hơn 7.820 tấn gạo với hơn 521.000 nhân khẩu.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân 7 tỉnh Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát khiến cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, có 10 tỉnh đã đề nghị được hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.
Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cứu trợ thiên tai gồm nhà bạt, phao tròn cứu sinh, áo cứu sinh, bè nhẹ cứu sinh với tổng giá trị xuất xấp xỉ 59 tỷ đồng.
Nếu để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói, không có Tết, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu địa phương đó sẽ bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ và có biện pháp xử lý phù hợp.
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có 10 tỉnh đã gửi công văn đề nghị xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tổng số gạo xin hỗ trợ là trên 9.600 tấn.