Giới chức Hàn lạc quan triển vọng kết thúc chiến tranh với Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc lạc quan về triển vọng hai miền Triều Tiên chính thức kết thúc chiến tranh "trong năm nay," khẳng định các cuộc tham vấn liên quan giữa hai bên và Mỹ đang được xúc tiến.
Giới chức Hàn lạc quan triển vọng kết thúc chiến tranh với Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon phát biểu với báo giới tại thủ đô Seoul ngày 2/7. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)

Ngày 24/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon đã bày tỏ lạc quan về triển vọng hai miền Triều Tiên chính thức kết thúc tình trạng chiến tranh "trong năm nay," khẳng định các cuộc tham vấn liên quan giữa hai bên và Mỹ đang được xúc tiến.

Trả lời câu hỏi của các nghị sỹ về việc liệu hai miền Triều Tiên trong năm nay có chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh của cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 hay không, Bộ trưởng Cho Myoung-gyon khẳng định: "Điều này là có thể." Ông cho biết thêm hiện các cuộc tham vấn giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ đang được xúc tiến.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh vì hai bên mới chỉ ký một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tháng Tư vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí hướng tới chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trong năm nay; xây dựng một hiệp định hòa bình thay thế thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài ba năm; tiến hành các cuộc đàm phán 3 hoặc 4 bên với sự tham gia của nước lớn như Mỹ trong việc thiết lập hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, hiện có nhiều ý kiến cho rằng những thỏa thuận này không thể được thực hiện theo đúng cam kết, viện dẫn các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa dường như đi vào ngõ cụt.

[Hàn Quốc cân nhắc mở văn phòng thường trực tại hai miền Triều Tiên]

Về những tiến bộ chậm hơn so với mong đợi của tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Cho Myoung-gyon nhận định có thể khá khó khăn đối với cả Bình Nhưỡng và Washington để gạt bỏ quan hệ thù địch kéo dài 70 năm qua. Ông nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Hàn Quốc trong các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ. Theo ông, cả Washington và Bình Nhưỡng cần có thời gian để đưa mọi thứ vào quỹ đạo.

Về những báo cáo khẳng định Triều Tiên đã bắt đầu dỡ bỏ cơ sở quan trọng thuộc bãi thử tên lửa Sohae, Bộ trưởng Cho Myoung-gyon khẳng định một khi thông tin trên được xác nhận, đây là một phần nỗ lực nhằm thực thi cam kết tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra ngày 12/6 tại Singapore.

Trước đó, trang thông tin điện tử 38 North cũng cho rằng hình ảnh thu thập được từ vệ tinh về hoạt động tại bãi thử Sohae cho thấy Triều Tiên bắt đầu quá trình tháo dỡ một tòa nhà và một hệ thống hỗ trợ phóng tên lửa.

Chuyên gia phân tích Joseph Bermudez của 38 North đã gọi động thái này là “bước quan trọng đầu tiên” của Triều Tiên trong việc thực thi các cam kết đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa qua.

Trong khi đó, một nguồn tin của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã dỡ bỏ một phần cần trục tháp tại Trạm phóng vệ tinh Sohae./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục