Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhấn mạnh cần duy trì quan hệ gắn kết giữa châu Âu và Mỹ, trong khi bác bỏ quan điểm cho rằng Liên minh châu Âu cần xây dựng một cơ chế an ninh riêng.
Phát biểu họp báo chung sau cuộc hội đàm ở Rome, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và người đồng cấp Vương quốc Anh Keir Starmer cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các thách thức toàn cầu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất sự hợp tác giữa cảnh sát và một ngân sách chung của các nước EU nhằm quản lý dòng người di cư, tăng cường giám sát trên không và trên biển.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy, sáng 26/7 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Rome, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt nghiêm trọng khiến 14 người thiệt mạng tại Italy.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có mặt tại vùng Emilia-Romagna ngập lụt, hỏi thăm, động viên các gia đình bị ảnh hưởng và những người tình nguyện làm công tác cứu hộ, cứu nạn sau thiên tai.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản, chiều và tối 20/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính lần lượt gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã phủ quyết thỏa thuận mua lại của một nhà cung cấp dịch vụ đám mây do công ty mua có liên kết với "gã khổng lồ" Internet Yandex của Nga.
Văn phòng Thủ tướng Italy cho biết tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Meloni và Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhất trí vấn đề người di cư hiện nay mang tính cấp bách, đòi hỏi hành động ở cấp độ toàn châu lục.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Italy chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết chính phủ sẽ tiếp tục các cuộc tìm kiếm những người còn mất tích trong thảm kịch xảy ra hồi cuối tháng Hai.
Một số chính trị gia Italy, trong đó có Thủ tướng Meloni, đã chỉ trích cải cách quỹ cứu trợ 500 tỷ euro của Eurozone, cho rằng nó sẽ làm tăng nguy cơ tái cơ cấu khoản nợ quốc gia khổng lồ của Italy.
Italy và Ấn Độ đã quyết định nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược và ký kết các thỏa thuận song phương mới để củng cố mối quan hệ này, chính thức chấm dứt hơn một thập niên quan hệ căng thẳng.
Dữ liệu của Liên hợp quốc về người di cư mất tích ghi nhận hơn 20.300 nạn nhân đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tìm cách vượt Địa Trung Hải sang châu Âu kể từ năm 2014.
Tỷ lệ người dân Italy phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã tăng từ 42% trong tháng 12/2022 lên 45% vào tháng 2/2023, trong khi số người ủng hộ việc hỗ trợ vũ khí cho Kiev lại giảm xuống 34%.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hiện đang có tỷ lệ ủng hộ 53% theo cuộc khảo sát của Morning Consult, khiến bà trở thành nhà lãnh đạo được yêu thích thứ sáu trên thế giới.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng Italy không thể tự giải quyết vấn đề về người di cư và Liên minh châu Âu (EU) cần can thiệp, bắt đầu từ việc bảo vệ các đường biên giới bên ngoài.
Cảnh sát Italy cho biết nghi phạm 27 tuổi, tên là Sicilian, đang bị điều tra về hành vi đe dọa do bất bình với các kế hoạch của chính phủ về việc cắt trợ cấp chống đói nghèo.
Bộ Tài chính Italy cho biết hơn 33% khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 9,1 tỷ euro (9,3 tỷ USD) sẽ được dùng để gia hạn chương trình giảm thuế cho các doanh nghiệp chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng.