Đợt rét kéo dài không chỉ tác động đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, học sinh và người lao động làm việc ngoài trời.
Không chỉ giúp xua tan cái lạnh, một ly đồ uống nóng pha đúng cách còn giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện tiêu hóa, giữ ấm tim mạch và mang lại cảm giác thư giãn trong mùa se lạnh.
Để chủ động ứng phó với đợt rét vào ngày mai 26/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trồng trọt, chăn nuôi.
Sáng 2/10/2024, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, tại Hà Nội trời chuyển mát; nhiều người dân Thủ đô ra đường vào sáng sớm đã phải trang bị áo khoác mỏng.
Thời tiết lạnh có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ và các nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi và phụ nữ có thai với nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao hơn.
Trong những ngày rét đậm, nếu không có việc cần thiết, nên tránh đi ra ngoài trời lạnh, mặc nhiều lớp áo để giữ ấm, tránh uống đồ lạnh, đồ uống có cồn.
Theo số liệu của Viện tim mạch LPS, Viện đã tiếp nhận 723 bệnh nhân tim mạch, trong đó có 7 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị và 15 bệnh nhân khác qua đời khi đang trên đường tới viện.
Chiều tối và đêm 1/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại; Hà Nội đêm không mưa, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C.
Sau nhiều ngày thời tiết hửng nắng khiến việc buôn bán có phần "trầm lắng," nhiều chủ cửa hàng kinh doanh sản phẩm quần áo ấm đang bắt đầu "thu lời" khi miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có định hướng trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường trong việc tổ chức dạy học trực tiếp khi trời rét đậm.
Hình thái thời tiết trong thời gian tới thuận lợi cho người dân chuẩn bị đi mua sắm để đón Tết Tân Sửu 2021, song người dân cần chú ý đến các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình, người lớn tuổi nên lưu ý giữ nhiệt độ chung trong phòng cho đủ ấm, mặc quần áo vừa phải và luôn luôn kiểm tra trẻ nhỏ.
Ngày 3/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C, người dân cần giữ ấm cơ thể, tránh những vị trí gió lùa để bảo vệ sức khỏe.
Những ngày gần đây, nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc xuống thấp, trời rét đậm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, do đó người dân cần biết cách giữa ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình.
Chiều tối và đêm 5/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, có băng giá và sương muối.
Từ đêm 27/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 16-19 độ C, vùng núi phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.
Ngày 1/11, Chính phủ Nhật Bản đã tái khởi động chiến dịch thường niên "Warm Biz" nhằm khuyến khích người dân nước này tiết kiệm năng lượng trong mùa Đông.
Các vườn thú ở Trung Quốc phải sử dụng đến chăn ấm, đèn sưởi và lồng gỗ để giúp các con vật vượt qua đợt giá lạnh kỷ lục đang hoành hành tại quốc gia này.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có Chỉ thị yêu cầu các địa phương tăng cường việc phòng chống đói, rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi vụ Đông Xuân 2015-2016.