Quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 33 giường bệnh trên 10.000 dân, 15 bác sỹ trên 10.000 dân, 3,4 dược sỹ trên 10.000 dân và 25 điều dưỡng trên 10.000 dân.
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 22/2023-TT-BYT giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó trường hợp nằm ghép từ 3 người trở lên thì chỉ được thanh toán 1/3 mức giá ngày giường bệnh tương ứng.
Chiến lược Người cao tuổi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đang được xây dựng với mục tiêu giải quyết đồng bộ các vấn đề về người cao tuổi trong thời kỳ già hóa dân số.
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện cần nghiên cứu kỹ, đề xuất xây dựng mới lại bệnh viện ở vị trí hiện hữu hay một vị trí khác, làm sao phải phù hợp.
Đến thời điểm này, các cơ sở khám chữa bệnh đã thống nhất điều chỉnh giá khám, dịch vụ kỹ thuật và giường bệnh theo yêu cầu với tinh thần công khai, minh bạch để người bệnh biết, lựa chọn dịch vụ.
Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp khởi công xây dựng vào tháng 4/2018, các hạng mục chính gồm 2 khối nhà 10 tầng và 4 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 55.000m2.
Đến thời điểm này gần như tất cả khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chức năng đã dời đến cơ sở mới. Do đó, toàn bộ hoạt động chuyên môn, hóa, xạ trị, điều trị nội trú đều thực hiện tại cơ sở 2.
Tại Nga và Đức, số ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua đã tăng lên mức cao nhất do sự lây lan của biến thể Omicron, trong khi thủ đô Tokyo của Nhật Bản lần đầu có số ca mắc mới vượt 20.000 ca.
Các địa phương trong cả nước Nhật Bản đã ghi nhận 71.523 ca mắc COVID-19 mới, trong đó thủ đô Tokyo ghi nhận con số cao nhất với 14.084 ca, tăng hơn 2.000 ca so với ngày 25/1.
Tính đến ngày 16/1, Hà Nội đang điều trị cho 2.137 bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ trung bình; 599 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch (tăng 18,8% so với trung bình 7 ngày trước).
Hạ viện Philippines tiến hành phong tỏa để ngăn chặn biến thể Omicron lây lan; Indonesia dành 30% trong số 400.000 giường bệnh trên cả nước để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.
Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các gia đình có F0 tự mua bộ xét nghiệm và máy đo nồng độ ôxy trong máu để theo dõi sức khỏe, báo cho các cơ sở y tế. Thành phố sẽ hạn chế việc xét nghiệm diện rộng.
Tất cả huyện, thành của tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để đáp ứng nhu cầu thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ, không triệu chứng từ 300-500 người.
Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Nhật Bản đã bổ sung thêm 10.000 giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19, đồng thời hy vọng sẽ cấp phép sử dụng cho loại thuốc điều trị dạng uống vào cuối tháng này.
Sau hơn nửa tháng thi công, ngày 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, lãnh đạo Sở Y tế đến bàn giao Bệnh viện dã chiến số 1, để ngành y tế đưa vào thu dung, điều trị các ca mắc COVID-19.
Các bệnh viện dã chiến đang dần vắng bóng bệnh nhân, còn các bệnh viện chuyển đổi công năng điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 đang lên kế hoạch chuẩn bị cho ctiếp nhận điều trị bệnh nhân thông thường.
Bệnh viện dã chiến số 11 có quy mô 3.000 giường bệnh, do số giường điều trị tầng 2 còn thừa, trước mắt, bệnh viện "chạy thử" 500 giường, số còn lại để dự phòng thời gian tới.
Ba cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 mới của Kiên Giang được đặt ở thành phố Hà Tiên và 2 huyện Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, bắt đầu hoạt động từ ngày 15/9.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh đã lắp đặt tại các bệnh viện điều trị COVID-19 với 7.799 giường có oxy (khẩu thở) gồm 4.415 máy thở và 3.384 mask thở.
Ngày 26/8, BV Bệnh Nhiệt đới TP. HCM đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng hệ thống cấp oxy dòng cao, hệ thống cung cấp không khí và hút chân không cho gần 400 giường phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.