Theo các nhà vận động bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các chính quyền địa phương tại Anh hiện vẫn đang sử dụng hàng nghìn lít thuốc diệt cỏ chứa glyphosate tại các không gian xanh công cộng.
Đề xuất gia hạn thêm 10 năm giấy phép sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate đã không được thông qua do không nhận được phiếu ủng hộ của 15 nước thành viên có tổng số dân chiếm tối thiểu 65% dân số EU.
Giấy phép sử dụng mà EU cấp cho glyphosate sẽ hết hạn vào cuối năm nay và kết luận của EFSA có ý nghĩa quan trọng trong quá trình ra quyết định có tái cấp phép cho hóa chất này hay không.
Thương vụ Việt Nam ở Thụy Điển khuyến cáo các doanh nghiệp đang sử dụng Glyphosate trong sản xuất, nông nghiệp, xuất khẩu sang EU nên tham khảo các báo cáo, có những điều chỉnh phù hợp thời gian tới.
Cục Bảo vệ thực vật đã đạt được thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và nguồn nước Australia về biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật mới nhằm thay thế hoạt chất glyphosate đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam.
Bộ trưởng Môi trường Victor Toledo, cũng là nhà môi trường học nổi tiếng của Mexico, phản đối việc sử dụng glyphosate, vốn bị WHO liệt vào danh sách các hóa chất có thể gây ung thư.
Thông báo của Bayer cho biết, công ty có trụ sở tại Leverkusen, miền Tây nước Đức, dự kiến chi từ 8,8 tỷ USD đến 9,6 tỷ USD để giải quyết các vụ kiện hiện tại ở Mỹ.
Sau thương vụ mua lại công ty Monsato với giá 63 tỷ USD vào tháng 6/2018 và sáp nhập công ty này vào tập đoàn, Bayer đã ngập trong làn sóng các vụ kiện rằng loại thuốc diệt cỏ Roudup có chất ung thư.
Theo Bayer, lợi nhuận ròng giảm 36% xuống 1,24 tỷ euro trong quý 1 năm nay khi Bayer phải "gánh" chi phí liên quan đến việc mua lại Monsanto cũng như hàng loạt vụ kiện về thuốc diệt cỏ Roundup.
Hội đồng thành phố Sydney, Australia, thông báo đang xem lại biện pháp diệt cỏ sử dụng thuốc Roundup của Monsanto, công ty con của Tập đoàn dược phẩm danh tiếng Bayer AG của Đức.
Cục Bảo vệ thực vật đã có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh báo cáo chi tiết tình hình sản xuất, lưu trữ trong kho hoặc buôn bán, đối với thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate.
Trung tâm nghiên cứu quốc tế về ung thư, một đơn vị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ năm 2015 đã xếp Glyphosate vào danh mục chất có thể gây ung thư.
Ngày 18/1, các chủ tịch đảng của Nghị viện châu Âu nhất trí lập ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm xem xét toàn bộ quy trình cấp phép sử dụng hóa chất có trong các thuốc bảo vật của EU.
Pháp, Bỉ, Hy Lạp, Luxembourg, Slovenia và Malta đã nhấn mạnh sự lo ngại của họ về những nguy cơ từ việc sử dụng rộng rãi chất Glyphosate trong ngành nông nghiệp.
Ngày 25/9, Chính phủ Pháp thông báo nước này vừa quyết định đặt hạn chót đến 2022 chấm dứt sử dụng glyphosate, một hoạt chất gây tranh cãi trong loại thuốc diệt cỏ được sử dụng rộng rãi.
Cơ quan Thuốc Bảo vệ Thực vật và Thuốc Thú Y Australia kết luận hoạt chất Glyphosate trong thuốc trừ cỏ không có nguy cơ gây ung thư cho con người nếu được sử dụng theo đúng hướng dẫn ghi trên bao bì.
Một máy bay đã phun thuốc diệt cỏ tại các cánh đồng gần trường học ở thành phố Nepena khiến 92 học sinh và 3 giáo viên ở trường này bị ngộ độc do hít phải hóa chất độc hại này.