Với gói hỗ trợ 500 triệu euro gồm cả tên lửa Patriot, Hà Lan là nước đầu tiên tài trợ Ukraine theo cơ chế PURL - sáng kiến mới của NATO cho phép Kiev tiếp cận kho vũ khí Mỹ nếu được đồng minh chi trả.
Trong tổng số 1,2 tỷ USD viện trợ quân sự đợt này, có 5,9 tỷ kronor được dùng để mua sắm vũ khí, trang thiết bị từ các tổ hợp quốc phòng của Thụy Điển và nước ngoài để chuyển cho Ukraine.
Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, trong khi Anh tuyên bố sẽ cho quốc gia Đông Âu này vay gần 3 tỷ USD để sản xuất và phát triển thiết bị bay không người lái.
Tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới, Ukraine mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột này.”
Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao cho Bộ Công an Lào các phương tiện viện trợ để phục vụ công tác bảo vệ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44 và 45.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski cho biết ông và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thảo luận về hợp tác quốc phòng và ông đã thông báo những nhu cầu ưu tiên phòng thủ của Ukraine.
Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, điều “rất cần thiết” là Kiev cần “nhận được nguồn tài chính đầy đủ, ngay lập tức và có thể dự đoán được từ tháng 1/2024...”
Chính phủ Hà Lan sẵn sàng giải ngân gói viện trợ bổ sung trị giá 10,5 triệu USD cho Gaza, trong khi Tây Ban Nha thông báo nước này sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza thêm 1,06 triệu USD.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết gói viện trợ trị giá 400 triệu euro cho Ukraine, trong đó có nhiều đạn dược, thiết bị và xe bọc thép, nhưng không bao gồm Tên lửa hành trình Taurus như Kiev đề nghị.
London cho biết đang làm việc với "các đối tác đáng tin cậy trên thực địa” để xác định các nhu cầu cơ bản cấp bách nhất, bao gồm về nơi ở, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh và sẵn sàng hỗ trợ thêm.
Gói hỗ trợ nêu trên gồm hơn 665 triệu USD hỗ trợ an ninh dân sự và quân sự cùng với hàng triệu USD hỗ trợ các năng lực phòng không của Ukraine và các lĩnh vực khác.
Tướng Mark Milley cho biết quân đội Nga đang sử dụng bom chùm trên chiến trường ở Ukraine, trong khi lực lượng Ukraine đã nhận bom chùm từ các đồng minh khác và đã triển khai loại vũ khí này.
Một quan chức cấp cao EU cho biết gói hỗ trợ gồm 33 tỷ euro trợ giúp tài chính vĩ mô giúp bổ sung ngân khố quốc gia của Ukraine và dự kiến được đưa ra sau điều chỉnh ngân sách 2021-2027 của khối.
Gói viện trợ bao gồm đạn cho hai hệ thống phòng không Patriot và Raytheon HAWK, đạn pháo 105mm và 203mm, máy bay không người lái AeroVironment Puma, đạn dành cho hệ thống rocket dẫn đường bằng laser.
Mỹ sẽ cung cấp cho Ghana khoản viện trợ song phương trị giá 139 triệu USD vào năm sau để thúc đẩy các sáng kiến trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, văn hóa và y tế.
Theo người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit, đợt đầu tiên, Berlin sẽ chuyển giao cho Ukraine 14 xe tăng Leopad loại 2A6 từ kho của quân đội liên bang cho lực lượng chiến đấu Ukraine.
Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, trong cuộc họp kín ngày 23/1, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 500 triệu euro.
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal dẫn số liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết tính đến tháng 6 năm nay, Ukraine cần đến 349 tỷ USD cho hoạt động tái thiết đất nước.
Gói viện trợ mới bao gồm 18 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và đạn dược, những hệ thống radar và thiết bị chống máy bay không người lái, 150 xe bọc thép, 150 phương tiện chiến thuật…