Hà Lan khởi động cơ chế tài trợ vũ khí mới của NATO cho Ukraine

Với gói hỗ trợ 500 triệu euro gồm cả tên lửa Patriot, Hà Lan là nước đầu tiên tài trợ Ukraine theo cơ chế PURL - sáng kiến mới của NATO cho phép Kiev tiếp cận kho vũ khí Mỹ nếu được đồng minh chi trả.

Hệ thống phòng không Patriot. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Hệ thống phòng không Patriot. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans thông báo nước này sẽ là quốc gia đầu tiên đóng góp vào cơ chế tài trợ mới của Tổ chức Hợp tác Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành cho Ukraine, mang tên "Danh mục các nhu cầu ưu tiên Ukraine" (PURL).

Trên mạng X, ông Brekelmans tuyên bố: “Là đồng minh tiên phong trong NATO, Hà Lan sẽ cung cấp gói vũ khí Mỹ trị giá 500 triệu euro (578 triệu USD), bao gồm cả tên lửa Patriot.”

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, gói viện trợ gồm hệ thống phòng không, đạn dược và các vật tư thiết yếu khác phù hợp với nhu cầu thực tế của Ukraine.

Bộ trên cho biết một số quốc gia khác cũng đã cam kết tài trợ thông qua cơ chế mới, song không nêu cụ thể.

Dự kiến sẽ có 2 đợt giao hàng trong tháng này. Thiết bị được cung cấp sẽ dựa trên nhu cầu ưu tiên của Ukraine.

Cơ chế PURL cho phép Ukraine tiếp cận kho thiết bị quân sự Mỹ nếu các khoản mua sắm được các nước đồng minh NATO tài trợ.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine do các đồng minh châu Âu chi trả, song không nêu rõ cách thức thực hiện.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker hy vọng trong những tuần tới sẽ có thêm nhiều quốc gia công bố tài trợ theo cơ chế này để mua vũ khí và đạn dược Mỹ chuyển cho Ukraine.

Trước đó, ngày 1/8, Đức thông báo sẽ chuyển giao thêm 2 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Quyết định được đưa ra sau khi Đức nhận được cam kết rằng Mỹ sẽ ưu tiên chuyển giao các hệ thống Patriot mới cho Đức để bổ sung kho dự trữ. Các hệ thống vũ khí này chỉ được sản xuất tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.