Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết Tehran đang thực hiện những bước cần thiết cuối cùng để trả tự do cho tàu chở dầu Stena Impero.
Ngày 22/8, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis khẳng định nước này không phải là điểm đến của tàu chở dầu Iran Adrian Darya 1 (trước đó có tên là Grace 1) vốn đang bị Mỹ ra lệnh bắt giữ.
Bộ trưởng Hàng hải Hy Lạp Icho biết Athens không nhận được yêu cầu cập cảng của tàu chở dầu Iran Adrian Darya 1, trong khitrang web Marine Traffic cho rằng "điểm đến" của con tàu này là Hy Lạp.
Washington đã kêu gọi bắt giữ tàu Grace 1, vẫn đang thả neo tại vùng lãnh thổ của Anh ở Địa Trung Hải trong cùng ngày, vì "âm mưu tiếp cận một cách bất hợp pháp hệ thống tài chính của Mỹ".
Lệnh tạm giữ tàu Grace 1 được dỡ bỏ sau khi có đảm bảo từ Tehran rằng tàu này sẽ không chuyển dầu đến Syria nhưng phía Iran lại nói rằng chưa từng đưa ra cam kết trên.
Đề nghị giữ tàu Grace 1 tại Gibraltar của Mỹ được cho là sẽ làm phức tạp thêm thỏa thuận hoán đổi tàu giữa Anh và Iran, và cũng đồng nghĩa với việc chưa biết số phận của tàu này sẽ như thế nào.
Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Dominic Raab đã bác bỏ đề xuất thả tàu chở dầu của Iran để đổi lấy tàu Stena Impero bị Tehran bắt giữ ngày 19/7 vừa qua.
Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để làm rõ một số vấn đề liên quan tới vụ bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh ở Eo biển Hormuz.
Trong một tuyên bố ngày 24/7, đơn vị khai thác tàu chở dầu Stena Impero, công ty Stena Bulk (có trụ sở ở Thụy Điển) cho biết toàn bộ 23 thủy thủ trên tàu này vẫn đang an toàn và mạnh khỏe.
Giới chức Anh và Iran tiếp tục đưa ra tuyên bố thể hiện lập trường riêng về căng thẳng song phương liên quan việc hai nước bắt giữ tàu chở dầu của nhau trong thời gian gần đây.
TheTổ chức Hàng hải và Cảng biển tại tỉnh Hormozgan, tàu Stena Impero không chở bất kỳ loại hàng hóa nào, và 23 thủy thủ trên tàu có thể bị thẩm vấn về các vấn đề kỹ thuật và chuyên môn.
Tòa án tối cao Gibraltar đã phán quyết rằng một tàu chở dầu của Iran bị bắt giữ trước đó do tình nghi vi phạm các lệnh trừng phạt khi chở dầu tới Syria, có thể bị giữ thêm 30 ngày nữa.