Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho biết Biến đổi Khí hậu vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với loài san hô tạo rạn và đang tàn phá các hệ thống tự nhiên mà con người phụ thuộc.
Giới nghiên cứu Australia khẳng định rằng các mô hình gió đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô nghiêm trọng tại Rạn san hô Great Barrier ở Australia.
Nhiệt độ nước biển xung quanh rạn san hô Great Barrier (Australia) tăng lên mức cao nhất trong 400 năm qua, làm các chuyên gia lo ngại nguy cơ đe dọa sự tồn tại của rạn san hô lớn nhất thế giới này.
Cơ quan Công viên Hàng hải rạn san hô Great Barrier của Australia hồi tuần trước cảnh báo một đợt tẩy trắng quy mô lớn đang diễn ra trên khắp hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới này.
Các nhà khoa học xác nhận đợt tẩy trắng mới sau khi tiến hành khảo sát trên không đối với 300 rạn san hô “cạn” trong bối cảnh nhiệt độ nước biển đe dọa nơi sinh sống của hàng nghìn sinh vật biển.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lớn và nguy cơ lũ quét tại một số khu vực chịu ảnh hưởng của bão Jasper đổ bộ vào bang Queensland vào chiều 13/12..
Chính phủ Australia sẽ chi 100 triệu USD cho việc phục hồi đất ở các lưu vực đang đẩy một lượng lớn trầm tích vào các con sông chảy vào rạn san hô mang tính biểu tượng Great Barrier.
Hãng hàng không giá rẻ mới Bonza có giá vé dao động trong khoảng 49-79 AUD (35-56 USD). Theo giới phân tích, giá vé như vậy là quá rẻ để có thể sinh lãi.
Công nghệ lưới làm lạnh, giúp lưu trữ ấu trùng san hô ở nhiệt độ -196 độ C, được một nhóm các nhà khoa học thuộc Khoa khoa học và công nghệ của Đại học Minnesota (Mỹ) phát minh.
Australia đang nghiên cứu quá trình tái sinh sản của rạn san hô với hy vọng có thể thúc đẩy quá trình phát triển liên tục và giúp rạn san hô thích ứng với điều kiện biển ấm hơn và khắc nghiệt hơn.
Dù không đưa Great Barrier vào danh sách nguy cấp, các đại biểu đề nghị UNESCO cử một nhóm chuyên gia tới đánh giá triển vọng phục hồi của rạn san hô lớn nhất thế giới này.
Nội dung bức thư của các chuyên gia nhấn mạnh UNESCO "đã đưa ra quyết định đúng đắn" khi đề xuất đưa rạn san hô Great Barrier vào danh sách Di sản Thế giới "đang gặp nguy hiểm."
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công bố một dự thảo báo cáo, trong đó khuyến nghị hạ cấp danh hiệu Di sản thế giới của Great Barrier do sự giảm san hô nghiêm trọng.
Giới khoa học lo ngại ngày càng ít san hô tại đây có thể phục hồi sau mỗi lần bị tẩy trắng, khi mà chỉ trong 5 năm qua hệ sinh thái đặc biệt nhất hành tinh này đã trải qua 3 đợt tẩy trắng.
Giáo sư Daniel Harrison cho rằng việc “làm sáng mây” dù chỉ một chút trong suốt mùa Hè cũng có thể phần nào làm hạ nhiệt độ nước biển, đủ để giúp ngăn chặn việc san hô bị tẩy trắng.
Theo dõi 4 đêm san hô sinh sản sau tuần trăng tròn tại rạn san hô Great Barrier, nhà nghiên cứu Cogollos cho biết lượng trứng và tinh trùng xuất hiện nhiều gấp 3 lần so với mùa sinh sản năm ngoái.
Rạn san hô Mesoamerican với nhiều màu sắc tuyệt đẹp ở vùng biển Mexico đã bắt đầu ngả màu trắng bợt và chỉ trong hơn một năm qua đã mất 30% diện tích do căn bệnh lạ khiến san hô bị vôi hóa và chết.
Các vết dầu loang đã lan tới vùng Costa de los Corales, bang Alagoas, đây là nơi có rạn san hô lớn thứ hai thế giới, rộng 150km, xếp sau rạn Great Barrier của Australia.
Các nhà khoa học phát hiện thấy 38% trong số các quần thể san hô bị chết, polip đã áp dụng chiến lược sinh tồn bằng cách thu nhỏ kích cỡ, từ bỏ một phần bộ xương ban đầu của mình.