Gruzia có thể yêu cầu Mỹ dẫn độ cựu Tổng thống Saakashvili

Ngày 31/7, Bộ trưởng Tư pháp Gruzia Tea Tsulukiani cho biết nước này có thể yêu cầu dẫn độ cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili từ Mỹ.
Gruzia có thể yêu cầu Mỹ dẫn độ cựu Tổng thống Saakashvili ảnh 1Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili tại cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine ngày 11/11/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 31/7, Bộ trưởng Tư pháp Gruzia Tea Tsulukiani cho biết nước này có thể yêu cầu dẫn độ cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili từ Mỹ.

Hồi tuần trước, ông Saakashvili đã bị tước quốc tịch thứ hai là Ukraine sau khi đã bị tước quốc tịch Gruzia từ năm 2015.

Kênh truyền hình Số 1 của Gruzia dẫn lời bà Tsulukiani cho biết, nếu Ukraine có ý chí chính trị, thì Kiev có thể ra quyết định về việc dẫn độ ông Saakashvili, còn nếu ông Saakashvili ở lại Mỹ, Gruzia có thể tiến hành các tham vấn pháp lý với nước này, bao gồm đàm phán và thỏa thuận về dẫn độ.

[Gruzia hủy quốc tịch của cựu Tổng thống Mikhail Saakashvili]

Tháng 11/2013 ông Saakashvili đã rời khỏi Gruzia sau khi ông Giorgi Margvelashvili nhậm chức Tổng thống.

Sau đó ông Saakashvili đã bị cáo buộc trong một số vụ hình sự. Năm 2015, ông Saakashvili được cấp quốc tịch Ukraine, rồi được bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Odessa của nước này. Tháng 11/2016 ông từ chức vì bất đồng với chính quyền trung ương.

Gruzia tuyên bố ông Saakashvili sẽ bị bắt ngay khi quay lại đất nước. Trong khi đó Ukraine đã 2 lần từ chối yêu cầu dẫn độ cựu Tổng thống Gruzia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục