Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."
Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án tuyên phạt hai bị cáo chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Minh Hùng mức án 17 năm tù và Võ Mạnh Cường mức án 20 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh."
Khi hồ sơ vụ án đang ở giai đoạn phúc thẩm, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã chuyển tới Tòa án một số tài liệu và chứng cứ mới, được thu thập theo quyết định của VKSND tối cao.
Sau 5 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt mức án đối với 12 bị cáo trong vụ án buôn bán 9.300 hộp thuốc H-Capita (là thuốc chữa ung thư giả) xảy ra ở Công ty cổ phần VN Pharma.
Hai bị cáo chủ mưu trong vụ án buôn bán 9.300 hộp thuốc H-Capita tại công ty VN Pharma là Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường lĩnh mức án 20 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh"
Qua 4 ngày xét xử sơ thẩm vụ án, nhiều diễn biến mới phát sinh trong phiên tòa khiến dư luận xã hội rất quan tâm, chờ đợi kết quả điều tra, làm rõ của vụ án kéo dài từ năm 2014 đến nay.
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng và 11 đồng phạm bị truy tố theo khoản thuộc trường hợp phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu thuốc H-Capita chữa các bệnh ung thư vú, ung thư đại trực tràng, các bị cáo trong vụ án đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả.
Trong vụ bê bối VN Pharma, làm thế nào các bị can có thể đưa loại thuốc “kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người” về Việt Nam làm thuốc chuyên chữa các bệnh ung thư?