Hà Lan phê chuẩn dự luật để thông qua thỏa thuận EU-Ukraine

Chính phủ Hà Lan đã phê chuẩn dự luật cần thiết để thông qua thỏa thuận lịch sử giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, sau khi đạt được một thỏa hiệp với Brussels.
Hà Lan phê chuẩn dự luật để thông qua thỏa thuận EU-Ukraine ảnh 1Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 16/12, Chính phủ Hà Lan đã phê chuẩn dự luật cần thiết để thông qua thỏa thuận lịch sử giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, sau khi đạt được một thỏa hiệp với Brussels.

Phát biểu về dự luật, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói: "Chúng tôi cho rằng việc thông qua thỏa thuận này là cần thiết."

Dự luật này vẫn cần phải được quốc hội Hà Lan thông qua trước khi nước này có thể tham gia vào thỏa thuận trên với Kiev.

Trước đó, Chính phủ Hà Lan đã tìm cách trì hoãn việc phê chuẩn Hiệp ước Liên kết Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine bằng cách gắn với điều kiện Hiệp ước này không thuộc tiến trình kết nạp Ukraine vào EU.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski cho rằng phê chuẩn Hiệp ước Liên kết nhưng không dẫn đến việc kết nạp Ukraine vào EU là hành động vô nghĩa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục