Hà Lan yêu cầu ngừng giao tranh gần khu vực rơi MH17

Hà Lan yêu cầu ngừng giao tranh gần khu vực rơi máy bay MH17

Thủ tướng Hà Lan đã kêu gọi ngừng các hoạt động thù địch tại gần khu vực máy bay rơi do các nhà điều tra quốc tế vẫn chưa thể tiếp cận được.
Hà Lan yêu cầu ngừng giao tranh gần khu vực rơi máy bay MH17 ảnh 1Các tay súng ly khai tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 (Nguồn: AP)

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã yêu cầu quân đội Ukraine ngừng giao tranh xung quanh khu vực rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Người phát ngôn Chính phủ Hà Lan Jean Fransman cho biết Thủ tướng Mark Rutte đã đưa ra yêu cầu này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 29/7.

Ông Fransman cho biết Thủ tướng Hà Lan đã kêu gọi Tổng thống Ukraine ngừng các hoạt động thù địch tại gần khu vực máy bay rơi do 3 ngày đã trôi qua, các nhà điều tra quốc tế vẫn chưa thể tiếp cận khu vực này để tiến hành cuộc điều tra.

Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông quốc gia Đông Âu này vẫn tiếp tục diễn ra và gây cản trở đối với các hoạt động điều tra vụ tai nạn thảm khốc khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.

Về phần mình , Tổng thống Petro Poroshenko cam kết sẽ làm tất cả để tạo điều kiện cho các chuyên gia quốc tế thực hiện nhiệm vụ.

Cùng ngày, quân đội Ukraine xác nhận giao tranh giữa lực lượng này với các tay súng ở miền Đông vẫn đang diễn ra rất ác liệt gần nơi xảy ra vụ rơi máy bay MH17.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 19 dân thường đã thiệt mạng do các cuộc giao tranh vào đêm 28/7 tại thị trấn Gorlovka, một trong những điểm xung đột ác liệt nhất trong những ngày qua./.

Tin cùng chuyên mục