Hà Nội bảo đảm đủ xe phục vụ khách dịp Tết

Hà Nội sẽ tăng cường chuyến ở các tuyến xe buýt trọng điểm, góp phần giải tỏa khách tại các bến xe vào những ngày trước và sau Tết.
Chiều 3/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đến bến xe trung chuyển Long Biên và bến xe Giáp Bát kiểm tra công tác vận tải hành khách công cộng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần.

Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ được duy trì liên tục trong suốt dịp Tết.

Tuy nhiên, từ ngày 11, 12/2 đến 19, 20/2/2010 (tức từ ngày 28, 29 tháng Chạp đến 6, 7 tháng Giêng âm lịch) do học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên bắt đầu nghỉ Tết nên Tổng công ty sẽ giảm số chuyến xe.

Thời gian đóng mở bến sẽ thay đổi so với ngày thường nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty sẽ tăng cường chuyến đối với các tuyến buýt trọng điểm, đặc biệt là các tuyến tới các bến tàu, bến xe nhằm hạn chế lượng phương tiện cá nhân tới đầu mối giao thông, góp phần giải tỏa từ xa cho các bến và giải tỏa hành khách tại các bến xe vào những ngày trước và sau Tết.

Với mục tiêu “đảm bảo khách ngày nào đi hết ngày đó” trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, Tổng Công ty sẽ tăng cường 300-400 xe chạy các tuyến ngắn và sau Tết sẽ tăng cường thêm khoảng 30 xe chạy các tuyến dài đi Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Tổng công ty vận tải Hà Nội nghiên cứu mở thí điểm tuyến xe buýt chạy thẳng từ điểm đầu đến điểm cuối và giảm điểm dừng đỗ, chạy tránh các điểm ùn tắc. Bên cạnh đó cần nghiên cứu tổ chức nơi giữ xe máy để người dân tăng cường đi xe buýt trong nội đô.

Theo ông, phải cơ cấu chủng loại xe buýt phù hợp như sử dụng xe buýt nhỏ chạy trong nội đô có thể đi vào cả những phố nhỏ, hẹp và xe buýt to chở được nhiều người, đi đường dài…

Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổng kiểm tra, tân trang, vệ sinh các loại phương tiện công cộng nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan trong vận hành; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo phục vụ tốt nhân dân đi lại trong dịp Tết.

Chủ tịch cũng chỉ đạo đơn vị trên tiếp tục nghiên cứu phương thức dịch vụ thu hút người dân vào bến nhằm giảm thiểu tình trạng xe bắt khách dọc đường gây cản trở giao thông./.
Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục