Thành phố Hồ Chí Minh: Bến xe, nhà ga đông nghẹt hành khách
Dự kiến trong 10 ngày phục vụ trước Tết, Bến xe miền Tây ở Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ khoảng 510.000 lượt hành khách, bình quân mỗi ngày có trên 51.000 lượt khách.
Dự kiến trong 10 ngày phục vụ trước Tết, Bến xe miền Tây ở Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ khoảng 510.000 lượt hành khách, bình quân mỗi ngày có trên 51.000 lượt khách.
Nhiều tuyến đường ra cửa ngõ Thủ đô ùn tắc do người dân bắt đầu về quê sau ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày.
Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, dự kiến lượng hành khách qua các Bến xe Hà Nội trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 300-400% so với ngày thường.
Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, xe khách từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội trong tình trạng kín chỗ ngồi, nhiều nhà xe "hét" giá vé.
Người dân bắt đầu quay trở lại Thủ đô trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Lễ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, ghi nhận tại các bến xe vắng vẻ, mật độ giao thông không quá đông đúc.
Các tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ; dòng người và xe về quê nghỉ lễ, du lịch làm lượng phương tiện tăng đột biến, gây quá tải cho hạ tầng giao thông.
Chiều ngày 31/12, các Bến xe Hà Nội đều đón một lượng khách rất đông để rời Thủ đô về quê trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày.
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị lực lượng chức năng tăng cường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực các bến xe, đặc biệt tại các tuyến đường ra-vào bến, góp phần giảm ùn tắc.
Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm trong dịp Quốc khánh 2/9.
Các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô Hà Nội thông thoáng và không bị ùn tắc giao thông trong ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các Bến xe ở Hà Nội lác đác hành khách đến để về quê. Sau Lễ A80, các cầu để sang Triển lãm thành tựu đất nước ở Đông Anh tắc cứng.
Các bến xe tại Hà Nội không có đột biến về lượng hành khách so với ngày thường, trong khi hàng không lại đông người dân đi đến một số điểm du lịch nghỉ dưỡng.
Với nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã chủ động tăng cường phương tiện, siết chặt quản lý, đảm bảo phục vụ hành khách an toàn, thuận tiện.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, các bến xe tại Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện xe khách để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, tham quan của nhân dân dự kiến tăng mạnh.
Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Xây dựng rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.
Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các bến xe, nhà ga và sân bay Hà Nội đón một lượng lớn khách từ các tỉnh, thành trở về Thủ đô để chuẩn bị cho tuần làm việc tới.
Trên đường Vành đai 3, ùn tắc cả hai chiều, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng từ Bến xe Mỹ Đình di chuyển lên Cầu Thăng Long và ngược lại.
Trong buổi chiều cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, người dân đã đổ về các bến xe lớn ở Hà Nội để trở về quê bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày, các tuyến đường cửa ngõ phía Nam đông đúc nhưng không ùn tắc.
Tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện tuyến Bắc Ninh-Nội Bài (BN-E07) có điểm đầu tại Bến xe Bắc Ninh, điểm cuối tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiều ngày 2/2, người dân từ các tỉnh, thành ùn ùn đổ về Hà Nội khiến bến xe và cửa ngõ Thủ đô đông nghẹt.